TP.HCM: Xịt hơi cay, cướp giật tài sản của người đi đường

16/11/2022 13:31 GMT+7

Không có tiền tiêu xài Phú, Phúc, Giang rủ nhau đi cướp giật, xịt hơi cay vào nạn nhân.

Ngày 16.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam: Nguyễn Phong Phú (17 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Lê Văn Hoàng Phúc (28 tuổi), Lê Hoàng Giang (25 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) về hành vi "cướp giật tài sản".

Phú, Phúc, Giang (từ trái qua) khi bị bắt

C.T.V.

Trước đó, tối 21.10, anh P.N.T. chở chị L.T.M.Y. bằng xe máy, chạy trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi đến đoạn qua xã Bình Hưng (H.Bình Chánh, TP.HCM) thì bị nhóm thanh niên giật điện thoại của chị Y., xịt hơi cay. Chị Y. đến công an trình báo vụ việc.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Chánh phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ Phú và Giang. Riêng Phúc sau đó đã đến công an đầu thú.

Tại CQĐT, nhóm này đã khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Sau khi gây án, cả nhóm xuống Đồng Tháp, thuê nhà nghỉ ngủ lại đến sáng hôm sau quay trở lại TP.HCM.

Trên đường di chuyển, nhóm này gặp tổ công tác tuần tra, yêu cầu dừng xe nhưng không chấp hành. Phú xịt hơi cay vào cảnh sát rồi cùng đồng bỏ chạy về TP.HCM.

Tài sản cướp giật được các nghi phạm khai bán được 5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Bình xịt hơi cay cùng quần áo vứt xuống kênh Nhiêu Lộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.