TP.HCM: Xử lý nghiêm vụ người đàn ông đánh gãy xương mũi nữ nhân viên thu phí

05/10/2022 21:54 GMT+7

Trong quá trình giải thích việc đậu xe ở vị trí có thu phí, nữ nhân viên bị một người đàn ông trên đường Thủ Khoa Huân (Q.1, TP.HCM) đánh gãy xương mũi. Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu phải xử lý nghiêm và không để tái diễn.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu UBND Q.1 xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật với hành vi cố ý gây thương tích cho người thi hành nhiệm vụ thu phí đậu ô tô dưới lòng đường.

Đồng thời, chính quyền địa phương phải có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp tương tự về sau. Kết quả xử lý gửi về Sở GTVT và UBND TP.HCM trước ngày 10.10.

Vụ việc nữ nhân viên thu phí bị hành hung diễn ra đầu tháng 9.2022 trên đường Thủ Khoa Huân (P.Bến Thành, Q.1). Người hành hung nữ nhân viên thu phí có nhà trên tuyến đường này, thường xuyên chiếm dụng chỗ đậu xe có thu phí.

Sau khi bị hành hung, nữ nhân viên được người nhà chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn. Bác sĩ chẩn đoán “gãy xương chính ở mũi, bầm tím nhiều quanh mắt, bầm môi và chấn thương mặt, khuôn mặt bị biến dạng”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM khẩn trương làm việc với UBND Q.1, Q.5, Q.10 để thống nhất phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường trước ngày 15.10.

Hiện TP.HCM đang tổ chức thu phí đậu xe dưới lòng đường tại 20 tuyến đường ở 3 quận 1, 5, 10. Theo phương án của Công ty TNHH Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TP.HCM xây dựng, tổ công tác sẽ xử lý 3 hành vi: tài xế không hợp tác, tự ý đứng ra thu phí, chiếm dụng chỗ đậu xe trục lợi hoặc cản trở. Trong vòng 30 phút kể từ khi nhận thông báo vụ việc, tổ công tác sẽ có mặt để vận động, thuyết phục, lập biên bản xử phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.