TP.HCM xử lý nghiêm xe giường nằm vào nội đô

Bích Ngân
Bích Ngân
12/01/2023 08:10 GMT+7

Sau ngày đầu TP.HCM cấm ô tô khách giường nằm lưu thông vào khu vực nội đô TP.HCM từ 6 - 22 giờ, lực lượng CSGT đã xử lý 15 trường hợp vi phạm lỗi “đi vào khu vực cấm”, tước giấy phép lái xe đối với 15 tài xế này.

Ngày 11.1, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) cho hay sau ngày đầu TP.HCM cấm ô tô khách giường nằm lưu thông vào khu vực nội đô TP.HCM từ 6 - 22 giờ, lực lượng CSGT đã tuần tra, xử lý 15 trường hợp vi phạm lỗi “đi vào khu vực cấm”, tước giấy phép lái xe đối với 15 tài xế này.

Trước đó, từ 6 giờ sáng 10.1, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Hàng Xanh và Đội CSGT Phú Lâm (PC08) đã lập chốt kết hợp tuần tra, kiểm soát liên tục trên các tuyến thuộc địa bàn đảm trách để xử lý tình trạng xe giường nằm lưu thông vào nội đô từ 6 - 22 giờ.

Đại diện PC08 cho biết lực lượng CSGT TP.HCM xử phạt lỗi vi phạm ô tô đi vào khu vực cấm với mức phạt 2,5 triệu đồng/trường hợp và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Theo PC08, khu vực cấm xe giường nằm được giới hạn bởi vành đai các tuyến đường: quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1.

Tuy nhiên, xe khách giường nằm có lộ trình ra vào Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) và Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) thì được đi lại không hạn chế trên hai hành lang đến hai bến này.

Cụ thể, hành lang ra vào Bến xe Miền Đông: quốc lộ 1 - quốc lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh - Bến xe Miền Đông - quốc lộ 13 - quốc lộ 1. Còn hành lang ra vào Bến xe Miền Tây: quốc lộ 1 - đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây và ngược lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.