TP.Nha Trang điều chỉnh quy hoạch đất thương mại dịch vụ tăng gấp 4 lần

Hiền Lương
Hiền Lương
10/09/2022 06:17 GMT+7

HĐND TP. Nha Trang ( Khánh Hòa ) vừa thông qua 2 nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của TP.Nha Trang và thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040.

Trong đồ án này, đến năm 2040, phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích gần 28.000 ha. Trong đó, hơn 25.000 ha là diện tích tự nhiên của TP.Nha Trang; 1.500 ha diện tích bảo tồn sinh cảnh, sinh thái ngập mặn, phát triển đô thị dịch vụ ven biển; 880 ha các xã Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và TT.Diên Khánh (thuộc H.Diên Khánh).

Một góc TP.Nha Trang

HIỀN LƯƠNG

Dự kiến quy mô dân số đến năm 2040 là 780.000 người. Song với đó, HĐND TP.Nha Trang cũng đã thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

Hiện tại, tổng diện tích tự nhiên của TP.Nha Trang năm 2020 là hơn 25.422 ha. Trong đó, đất nông nghiệp hơn 10.722 ha, đất phi nông nghiệp gần 7.634 ha, còn lại 7.066 ha là đất chưa sử dụng.

Theo Quy hoạch sử dụng đất vừa được HĐND TP thông qua, đến năm 2030 sẽ điều chỉnh diện tích đất nông nghiệp giảm xuống còn hơn 8.896 ha, đất phi nông nghiệp đã được điều chỉnh tăng mạnh lên hơn 16.631 ha. Đáng chú ý, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh từ hơn 996 ha vào năm 2020 lên hơn 3.866 ha vào năm 2030.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.