Trà Vinh: Chồng mua sỉ ‘cỏ Mỹ’ rồi đưa cho vợ bán lẻ

Nam Long
Nam Long
08/04/2023 20:45 GMT+7

Người chồng ở Trà Vinh lên Internet đặt mua ‘cỏ Mỹ’ rồi chia nhỏ, đưa cho vợ bán cho người nghiện.

Ngày 8.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Hoài Sơn (58 tuổi) và Bùi Thị Hoa (60 tuổi, vợ của Sơn, cùng ngụ ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, H.Châu Thành, Trà Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là cặp vợ chồng mua sỉ "cỏ Mỹ" (một loại ma túy - PV) rồi chia lẻ ra bán kiếm lời.

Trà Vinh: Chồng mua sỉ ‘cỏ Mỹ’ trên internet rồi đưa cho vợ bán lẻ - Ảnh 1.

2 bị can Đỗ Hoài Sơn và Bùi Thị Hoa nghe lực lượng công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam

NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15.3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khóm 2, P.2, TP.Trà Vinh, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh và Công an TP.Trà Vinh phát hiện Hoa đang bán 2 bịch ni lông bên trong có chứa thảo mộc nghi là chất ma túy nên tiến hành kiểm tra, thu giữ tang vật.

Tiến hành khám xét, cơ quan công an phát hiện trong áo khoác bà Hoa có 19 bịch ni lông bên trong có chứa thảo mộc nghi là chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở tại ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, H.Châu Thành phát hiện thêm 1 bịch ni lông bên trong có chứa chất tương tự như trên.

Quá trình làm việc, Sơn và Hoa khai nhận, các loại thảo mộc bị tạm giữ là ma túy loại "cỏ Mỹ", do Sơn đặt mua qua mạng, sau đó chia nhỏ và đưa cho vợ là Hoa đem bán lại cho người nghiện để kiếm lời. Theo kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự (Bộ Công an) các loại thảo mộc trên này là chất ma túy.

Hiện vụ mua bán ma túy trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.