Trà Vinh: Nhớ lại mâu thuẫn cũ, tưới xăng định giết chết 8 người gia đình vợ

Nam Long
Nam Long
26/08/2022 16:15 GMT+7

Sau khi ly thân, nhớ lại mâu thuẫn cũ, người đàn ông ở Trà Vinh tưới xăng đốt nhà định giết chết 8 người trong gia đình vợ nhưng may mắn cả 8 người đều thoát nạn.

Ngày 26.8, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Phong Phú (41 tuổi, ngụ ấp Cái Già Trên, xã Hiệp Mỹ Đông, H.Cầu Ngang, Trà Vinh) về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Nhớ lại mâu thuẫn cũ, tưới xăng đốt nhà để thiêu chết 8 người trong gia đình vợ

Bị cáo Võ Phong Phú tại tòa

Nam Long

Theo cáo trạng, năm 2013, sau khi ly thân với Phú, chị Lâm Thị Diễm Kiều (40 tuổi, ngụ ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn, H.Cầu Ngang) về sống với cha mẹ mình ở ấp Lạc Hòa. Dù không sống chung nhưng Phú vẫn thường xuyên liên lạc với vợ.

Một thời gian sau, nghi ngờ chị Kiều có người khác và nhớ lại việc bị cha vợ là ông Lâm Văn Xiện (64 tuổi) rầy la không phụ giúp chị Kiều lo cho gia đình dẫn đến vợ chồng ly thân nên Phú tức giận và hận gia đình vợ.

Khoảng 1 giờ sáng 17.8.2021, Phú chuẩn bị xăng và đến nhà cha vợ cố ý dùng dây buộc bên ngoài cửa rồi dùng xăng đốt nhà ông Xiện để giết mọi người trong nhà. Phú biết thời điểm này trong nhà có 8 người, gồm vợ chồng ông Xiện, chị Kiều và 2 con nhỏ, anh Lâm Tấn Khải (con ruột ông Xiện) cùng vợ và 1 con nhỏ. Rất may, chị Kiều, ông Xiện cùng 6 thành viên trong nhà thoát chết. Thiệt hại tài sản cho gia đình ông Xiện trên 12 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Phú ra đầu thú, có thái độ ăn năn hối cãi, thành khẩn khai báo và tác động gia đình khắc phục hậu quả; gia đình có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Võ Phong Phú 14 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.