Trà Vinh: 'Tết Quân - Dân' vận động hơn 33 tỉ đồng an sinh xã hội

Nam Long
Nam Long
13/01/2023 14:28 GMT+7

"Tết Quân - Dân" năm 2023 tại Trà Vinh đã vận động được nguồn lực xã hội hóa hơn 33 tỉ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội.

Ngày 13.1, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh (Trà Vinh), cho biết "Tết Quân - Dân" năm 2023 TP.Trà Vinh được tổ chức tại xã Long Đức (TP.Trà Vinh) trong 3 ngày, từ 11 - 13.1. Ngoài việc tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân, Ban tổ chức đã vận động được hơn 33 tỉ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại "Tết Quân - Dân" năm 2023 ở Trà Vinh

NAM LONG

Ban tổ chức đã phối hợp bố trí và trưng bày sản phẩm 32 gian hàng hàng Việt, trưng bày các sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dân mua sắm dịp tết; triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới, những đặc sản của địa phương; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi...

"Tết Quân - Dân" là dịp tăng cường đoàn kết máu thịt quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc

NAM LONG

Nhân dịp này, TP.Trà Vinh đã huy động được hơn 33 tỉ đồng phục vụ các hoạt động an sinh xã hội như: xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa, 5 căn nhà đồng đội, 52 căn nhà đại đoàn kết, 37 căn nhà tình thương, nhà nhân ái và nhà mái ấm tình thương; xây dựng 1 tuyến đường nhựa, 2 cầu nông thôn; tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, cấp học bổng học sinh nghèo hiếu học và khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.