Góc nhìn phóng viên:

Trách nhiệm của ai?

13/09/2023 06:39 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có chỉ đạo quyết liệt, quy trách nhiệm cho chủ tịch UBND các quận, huyện nếu chậm trễ trong việc nạo vét cống rãnh, để xảy ra ngập úng.

Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, lãnh đạo thành phố nói rằng trận ngập tháng 10.2022 tại TP.Đà Nẵng là 500 năm mới có một lần. Thế nhưng tình trạng ngập úng đô thị tại Đà Nẵng lại xảy ra... thường xuyên, nên không thể chỉ đổ lỗi cho thiên tai. Vì đã nhiều lần cử tri phản ánh tình trạng ngập do nước mặt không thoát được; các đơn vị xử lý thoát nước, chống ngập cũng thừa nhận máy bơm vận hành nhưng dưới cống không có nước bơm mà trên mặt đường vẫn ngập.

Nguyên do các cửa thu nước bị bịt kín. Trong ngày đầu ra quân toàn thành phố khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương hôm 10.9, nhiều lãnh đạo địa phương đã bất ngờ khi cùng đội ngũ công nhân căng mắt đi tìm các cửa thu nước. Bởi không chỉ ở các khu dân cư, mà ngay cả trục đường lớn, người dân đã tự ý bịt các cửa thu nước để ngăn mùi hôi. Ý thức của người dân chưa cao, nhưng địa phương cũng chưa tròn trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát.

Vừa qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng "vi hành" kiểm tra đấu nối xả thải khu vực biển Đà Nẵng. Trả lời Bí thư Thành ủy, một phó chủ tịch UBND quận với cương vị quản lý địa bàn lại tỏ ra bất ngờ khi "chưa bao giờ nghe" chuyện kiểm tra các doanh nghiệp đấu nối. Khi nghe báo cáo có đến gần 100 cơ sở kinh doanh chưa đấu nối vào hệ thống mới, vị phó chủ tịch quận này 3 lần bày tỏ "giật mình" trước Bí thư Thành ủy. Chẳng trách các cơ sở cứ xả thải vào hệ thống cũ gây quá tải, tràn nước thải ra biển Đà Nẵng!

Hy vọng liều thuốc "quy trách nhiệm cá nhân" cho chủ tịch UBND quận, huyện mà Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa đưa ra sẽ được thực thi cứng rắn, không còn chuyện "trách nhiệm tập thể" chung chung, không rõ địa chỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.