Trái đất chuẩn bị hứng đòn tấn công trực diện từ bão mặt trời

18/07/2022 23:30 GMT+7

Bão mặt trời dự kiến ập đến trái đất hôm 19.7, và có thể gây gián đoạn tín hiệu GPS, vô tuyến, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của vệ tinh, theo báo The Independent dẫn lời giới chuyên gia.

Ảnh chụp mặt trời trước cơn bão

nasa

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dự báo bão mặt trời sẽ diễn ra hôm 19.7. Còn tiến sĩ Tamitha Skov của công ty The Aerospace Corporation (tại Los Angeles, Mỹ) cho rằng trái đất lần này hãy chuẩn bị hứng đòn tấn công trực diện của bão mặt trời.

Bà Skov, nữ chuyên gia về thời tiết không gian, bổ sung sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn tín hiệu ở phần ban đêm của địa cầu. Không loại trừ hiện tượng cực quang sẽ xuất hiện ở một số khu vực của trái đất.

Cơn bão đang lao đến trái đất được xếp vào cấp G1, tức cường độ không cao. Tuy nhiên, do tấn công trực diện, bão mặt trời vẫn có thể ảnh hưởng hoạt động của vệ tinh.

Còn trang SpaceWeather dự báo cũng có khả năng bão mặt trời sẽ đến trái đất trong ngày 20 hoặc 21.7.

Nguồn gốc của bão mặt trời đến từ vụ phun trào vật chất ở vành nhật hoa. Những đợt phun trào này phóng thích năng lượng cao gấp 100.000 lần so với toàn bộ các nhà máy điện hoạt động cả năm trên địa cầu.

Bão mặt trời đang trở nên dồn dập hơn trong thời gian này vì ngôi sao trung tâm của chúng ta đã bước vào giai đoạn tích cực hoạt động trong chu kỳ 11 năm.

Trong bối cảnh mặt trời đang chuyển sang giai đoạn mới của chu kỳ hoạt động, giới chuyên gia cảnh báo những năm sắp tới sẽ khó khăn cho các vệ tinh đang xoay quanh quỹ đạo địa cầu.

Cuối năm 2021, những nhà vận hành mạng lưới vệ tinh Swarm của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) phát hiện một diễn biến đáng quan ngại: các vệ tinh bắt đầu rơi khỏi quỹ đạo và bị kéo xuống tầng khí quyển với tốc độ nhanh không tưởng.

Nếu so với trước đây, tốc độ này đang tăng gấp 10 lần. Sự thay đổi trùng hợp với sự khởi đầu giai đoạn mới của chu kỳ mặt trời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.