Trải lòng của HLV Park Hang-seo

09/07/2022 08:57 GMT+7

Còn nửa năm nữa HLV Park Hang-seo sẽ hết hợp đồng với VFF, việc có tái ký dẫn dắt tuyển Việt Nam hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhân dịp này nhà cầm quân người Hàn Quốc đã trải lòng về những bước đi sắp tới của ông.

Từ tờ giấy ủy quyền

HLV Park Hang-seo chưa bao giờ trực tiếp thương thảo với VFF mà từ bản hợp đồng đầu tiên đến bản hợp đồng thứ ba (ký vào các năm 2017, 2019, 2021), đều do đại diện Lee Dong-jun một tay lo liệu, bao gồm cả các vấn đề về tài chính. Tất nhiên nội dung cụ thể như thế nào, phải được ông Park đồng ý rồi mới đi đến ký kết chính thức.

Ông Park từng kể lại mối lương duyên của mình với người đại diện Lee Dong-jun: “Tôi làm HLV của đội Sangmu (Hàn Quốc) 4 năm rồi nghỉ và sau đó đã tiếp xúc với một số CLB tại Trung Quốc nhưng mọi việc không thành. Thời điểm đó ở Hàn Quốc không nhiều người đại diện hiểu được tình hình Đông Nam Á. Năm 2016, vợ tôi bảo có một anh tên là Lee Dong-jun rất rành về khu vực Đông Nam Á, anh hãy thử gọi xem. Vợ tôi đưa điện thoại cho tôi nên chẳng có cách nào khác là tôi phải gọi. Nhưng sau đó cũng không thấy anh ấy gọi lại. Đúng 1 năm sau đó, anh Lee gọi lại cho tôi, đề nghị tôi viết cho 1 tờ giấy ủy quyền để anh ấy làm việc với phía Việt Nam. Sự nghiệp của tôi rẽ sang một trang hoàn toàn khác là dẫn dắt tuyển Việt Nam”.

HLV Park Hang-seo cho rằng ông còn nhiều việc phải làm với bóng đá Việt Nam

Độc Lập

5 năm song hành cùng bóng đá Việt Nam, bản hợp đồng gia hạn giữa VFF và ông Park sẽ kết thúc ngày 31.1.2023. Trở về quê nhà nghỉ phép, cách đây 2 ngày, trước câu hỏi của báo chí Hàn Quốc: “Thời gian từ nay đến khi hết hợp đồng còn khoảng gần 7 tháng, dự định của ông là gì?”, ông Park nói ngay đến AFF Cup 2022. “Nhiều người cũng đã hỏi tôi câu này và tôi không thay đổi câu trả lời. Tôi hiện tại không còn dẫn dắt đội U.23 nữa mà chỉ còn quán xuyến tuyển Việt Nam thôi. Tôi nghĩ, chí ít đội tuyển phải đi đến trận chung kết AFF Cup vào cuối năm nay. Tôi tự tin vì cầu thủ của mình đều là những người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Họ đang cạnh tranh rất mạnh mẽ và điều này tạo động lực phát triển cho đội tuyển”, ông Park nói.

Hợp đồng không thể từ một phía

Giới truyền thông cũng đặc biệt quan tâm vấn đề sức khỏe của ông Park. Lần đầu tiên được nghe ông chia sẻ về căn bệnh mà ông đang mắc phải: “Khi còn dẫn dắt đội Sangmu, tôi đã có những triệu chứng của bệnh rối loạn hoảng sợ - bệnh thường xảy ra với những người hay phải chịu đựng áp lực lớn. Có lẽ công việc quá căng thẳng khiến tôi mắc chứng bệnh này và tôi vẫn đang phải dùng thuốc điều trị mỗi ngày. Có lẽ nếu cho tôi làm lại, tôi không muốn trở thành HLV đâu”. Vậy tương lai của ông thế nào khi hợp đồng sắp hết hạn. Ông Park trả lời: “Dù có chuyện gì xảy ra, thì cuối cùng bóng đá vẫn là một phần quan trọng của cuộc đời tôi, mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm và hạnh phúc lẫn niềm tự hào. Cả đời tôi gắn bó với bóng đá, thụ hưởng và chịu đựng tất cả những gì bóng đá mang lại. Tôi không phải là người làm kinh doanh, đến ngày hôm nay cũng vẫn chỉ làm bóng đá. Tuy nhiên, năm sau tôi đã 66 tuổi. Không biết tôi còn đủ sức khỏe để cáng đáng những việc nhiều áp lực không. Đến khi già rồi thì ai cũng phải nhường lại vị trí thôi”.

VFF đã thống nhất sẽ tái ký hợp đồng với HLV Mai Đức Chung để ông yên tâm dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023.

Nhưng ông Park vẫn hé lộ khả năng khác là vẫn để người đại diện Lee Dong-jun tái đàm phán với VFF vào tháng 10, bởi trong hợp đồng có điều khoản, 3 tháng trước khi hợp đồng hết hạn, các bên sẽ ngồi lại với nhau. “Tháng 10 năm nay là tròn 5 năm tôi làm việc ở Việt Nam. Tất nhiên, rồi sẽ tới một lúc nào đó tôi chia tay với mảnh đất này. Tuy nhiên, tôi cho rằng mình vẫn còn nhiều việc phải làm tại Việt Nam. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về việc gia hạn hợp đồng vào thời điểm 3 tháng trước khi hết hợp đồng”, ông Park bộc bạch.

“Hợp đồng có được gia hạn hay không, không thể phụ thuộc vào ý chí của chỉ một phía. Ông Park đang về phép và sẽ quay lại vào khoảng cuối tháng 7. Ông sẽ tiếp tục công việc như dự khán các trận đấu tại V-League, hạng nhất. Kiểm tra phong độ tuyển thủ ở giải đấu quốc nội, sàng lọc danh sách đội tuyển, tìm kiếm gương mặt mới. Tất cả thuần túy sẽ là những cuộc trao đổi về chuyên môn chứ không nói đến hợp đồng cho đến thời điểm mà các bên nhất thiết sẽ đàm phán lại với nhau, đúng như quy định được ghi trong hợp đồng”, một quan chức VFF nói.

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành nhận xét: “Bóng đá Việt Nam tìm được một người phù hợp như ông Park mang lại nhiều thành tích ấn tượng trong gần 5 năm qua là đủ để chúng ta xem xét tái ký hợp đồng. Dĩ nhiên HLV nào dù hay cách mấy cũng chỉ có giai đoạn, không ai tồn tại mãi theo thời gian, nhưng vào lúc này nhìn tới nhìn lui thật khó tìm ai lèo lái tốt đội tuyển như ông Park. Ông Gong Oh-kyun cũng là một hồ sơ đẹp cần theo dõi nhưng vào lúc này VFF nên ưu tiên cho ông Park. Nên nhớ năm 2023 VCK Asian Cup là rất quan trọng để khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam, mở ra cơ hội xem xét chúng ta có thể hướng đến World Cup hay không. Việc ông Park mua nhà ở Việt Nam và từng thổ lộ muốn mở trường đào tạo trẻ cho thấy ông đang hướng đến việc gắn bó lâu dài. Vậy sao chúng ta không đặt ra cột mốc cụ thể nào đó trong 1 - 2 năm tới và tranh thủ thêm kinh nghiệm phong phú cũng như khả năng dẫn dắt đội tuyển của ông thêm một thời gian nữa.

T.K (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.