Trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Hà Nội

28/07/2022 10:21 GMT+7

Ngày 28.7.2022, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tổ chức hoạt động trải nghiệm để nâng cao kiến thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn cũng như kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu cho người dân tại bảo tàng Hà Nội .

Trực tiếp sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy, tự tháo dỡ “chuồng cọp”, lồng sắt mô phỏng để mở lối thoát hiểm, hay thực hành sơ cấp cứu, từ việc lấy dị vật đường thở, tới ép tim hoặc hô hấp nhân tạo… Đây đều là những hoạt động trải nghiệm thú vị do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tổ chức cho người dân tham gia tại Bảo tàng Hà Nội.

"Đây là một trải nghiệm hoàn toàn miễn phí và người dân có thể tham gia trải nghiệm thứ Ba, thứ Năm hằng tuần. Điều ý nghĩa nhất mà người dân có được chính là ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời có được kiến thức và kỹ năng khi không may gặp phải những sự cố thì người ta có biết cách thoát nạn như thế nào, đồng thời là biết cách sơ cấp cứu những người bị nạn như thế nào", thiếu tá Nguyễn Danh Luân, cán bộ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an chia sẻ.

Tại buổi trải nghiệm, người dân được tìm hiểu về các kiến thức và kỹ năng liên quan tới phòng cháy chữa cháy, thoát nạn cũng như kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu bắt buộc phải biết để có thể mang lại hiệu quả cao nhất, do các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn. Ngay sau phần giới thiệu về lý thuyết, người dân đã thực hành các tình huống giả định cụ thể với sự hỗ trợ của các phương tiện như bình bột chữa cháy, mặt nạ chống độc, kìm cắt chìa khóa.

Ông Trần Văn Thắng, 68 tuổi, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nói với Thanh Niên: "Tôi rất vinh dự là cũng được có mặt để tham gia buổi trải nghiệm này. Thật ra hôm nay rất đông đủ, rất bổ ích, mà tôi thấy những người có mặt trong buổi trải nghiệm như thế này sau này biết đâu có thể mình lại sử dụng và lại tạo những điều kiện cho những người bên cạnh mình và hướng cho những người bên cạnh mình, con cháu mình làm những việc này thì rất là bổ ích".

"Em được thực hành là được cầm bình cứu hỏa, xong rồi được dập đám cháy. Hoạt động trải nghiệm phòng cháy chữa cháy hôm nay giúp em biết thêm cách để bảo vệ bản thân khi gặp các đám cháy lớn và có thể tự dập tắt đám cháy", em Sơn Tùng, một trong những học viên nhỏ tuổi nhất cho biết.

Để tham gia hoạt động này, người dân không cần phải đăng ký trước với ban tổ chức. Hoạt động diễn ra từ ngày 15.7 đến 20.8.2022, vào hai buổi thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, đang là sự kiện thu hút đông đảo người dân thành phố Hà Nội đến trải nghiệm, học thêm các kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.