Cháy rừng lan nhanh ở California

Văn Khoa
Văn Khoa
25/07/2022 06:24 GMT+7

AFP hôm qua đưa tin cháy rừng ở bang California (Mỹ) đã lan ra từ gần 243 ha lên hơn 4.800 ha trong vòng 24 giờ sau khi bùng phát ở khu vực gần Công viên quốc gia Yosemite vào ngày 22.7.

Lính cứu hỏa nỗ lực kiểm soát cháy rừng ở California ngày 22.7

reuters

Đám cháy, tập trung ở hạt Mariposa, đã phá hủy 10 ngôi nhà và đe dọa hàng nghìn ngôi nhà khác. Thống đốc CaliforniaGavin Newsom ngày 23.7 đã ban bố “tình trạng khẩn cấp” tại hạt Mariposa, viện dẫn “các điều kiện cực kỳ nguy hiểm đối với sự an toàn của người và tài sản”.

Ông Hector Vasquez, quan chức thuộc Sở Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California, cho biết hơn 6.000 người đã được sơ tán và trên 500 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy với sự hỗ trợ của máy bay, nhưng tình hình “vẫn đầy thách thức”.

Sóng nhiệt 'nướng' nước Mỹ, nhiệt độ cao vượt trội cùng kỳ năm ngoái

Tờ Los Angeles Times dẫn lời giới chức cho hay có thể mất một tuần mới có thể kiểm soát được đám cháy. Cháy rừng ở California xảy ra trong lúc hàng triệu người Mỹ chịu đựng cái nóng như thiêu đốt với nhiệt độ ở một số nơi đã tăng lên mức cao kỷ lục và được dự báo tiếp tục tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.