Trải nghiệm trong không gian số tại đại hội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/12/2023 08:28 GMT+7

Tại triển lãm "Sinh viên VN - Kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước", các đại biểu rất thích thú, hào hứng khi được tương tác với những "bức tường số" đầy ấn tượng.

Chiều 18.12, tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm với chủ đề "Sinh viên VN - Kiến tạo tương lai, dựng xây đất nước" trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI.

"Bức tường lưu niệm số"

Triển lãm có 6 khu vực với những không gian vô cùng sáng tạo. Đại biểu sẽ được trải nghiệm "Bức tường lịch sử" để nhìn lại hành trình phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên VN qua 13 cột mốc lịch sử chính. Các đại biểu sẽ di chuyển theo màn hình cảm biến lớn dọc theo bức tường lịch sử và truy cập thông tin kèm hình ảnh chi tiết trong các giai đoạn lịch sử của phong trào sinh viên.

Trải nghiệm trong không gian số tại đại hội - Ảnh 1.

Sinh viên viết cảm nghĩ của mình lên “Bức tường lưu niệm số”

VŨ THƠ

Khu trưng bày vật phẩm với các huân - huy chương, bằng khen, giải thưởng của Hội Sinh viên VN và các kỷ vật gắn với các câu chuyện lịch sử. Bên cạnh đó còn có "Bức tường tương tác". Đại biểu có thể truy xuất thông minh bằng công nghệ hình ảnh tương tác để theo dõi các thông tin, hình ảnh, phóng sự về phong trào "Sinh viên 5 tốt", chương trình tư vấn và hỗ trợ sinh viên và chương trình xây dựng Hội Sinh viên VN vững mạnh trong nhiệm kỳ X.

Triển lãm còn có khu vực trải nghiệm công nghệ hologram với những hình ảnh đẹp mắt từ đại hội (ĐH) Hội Sinh viên VN các cấp, cùng các hiệu ứng ánh sáng đầy hiện đại. Khu vực "Gương sáng sinh viên tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023" có các câu chuyện đẹp, các tấm gương sáng của sinh viên VN.

Đặc biệt tại triển lãm có "Bức tường lưu niệm số" để sinh viên và đại biểu ghi những lời nhắn, thông điệp gửi tới ĐH đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI và Hội Sinh viên VN. Khi đại biểu tương tác dưới màn hình nhỏ, thông điệp kèm hiệu ứng chuyển động sẽ xuất hiện trên màn hình lớn.

Tại khu vực này, các bạn trẻ đã hào hứng ghi lại những cảm xúc và mong muốn của mình khi tham dự ĐH. Một bạn trẻ viết lên tường dòng chữ "Non sông VN có trở nên tươi đẹp được hay không chính là nhờ công học tập của chúng ta" như một lời bày tỏ sứ mệnh và quyết tâm của mình với lời căn dặn của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ. Một bạn khác viết: "Tôi yêu VN". Có bạn chỉ vẽ lên tường hình những trái tim yêu thương như bày tỏ những tình cảm hướng về ĐH của thế hệ trẻ.

Tuyến trải nghiệm thú vị

Triển lãm là tuyến trải nghiệm kết nối với nhau chặt chẽ, có sự liền mạch của câu chuyện lịch sử Hội Sinh viên VN đến những phong trào, chương trình hiện nay. Triển lãm lấy điểm khởi đầu từ những câu chuyện của Bác Hồ với sinh viên đến các câu chuyện đẹp, các tấm gương sáng, các hoạt động tiêu biểu trong nhiệm kỳ. Từ đó, triển lãm đã khắc họa lại những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng của phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên VN, đồng thời giúp đại biểu hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của tổ chức Hội Sinh viên VN trong lịch sử và trong giai đoạn hiện nay.

Theo ban tổ chức, triển lãm đã khắc họa về thế hệ sinh viên hôm nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng, học sinh, sinh viên VN đã kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với Đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc và Bác Hồ kính yêu, về lực lượng vũ trang anh hùng, về Đoàn, về Hội; truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao.

Điều ấn tượng ở triển lãm mang đến sự thú vị cho các đại biểu chính là ứng dụng nhiều kỹ thuật, công nghệ số trong việc thể hiện các tư liệu, hình ảnh, giúp đại biểu tăng tính tương tác, thể hiện được vai trò chủ thể của đại biểu trong các hoạt động của ĐH.

Tham gia triển lãm, đại biểu Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh viên năm 3, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) bày tỏ rất ấn tượng với không gian số của triển lãm. "Mình rất thích thú với việc chia sẻ thông điệp qua màn hình cảm ứng và hiện lên bức tường thông điệp", Huyền Trang nói.

"Ngoài cảm giác thú vị, mình cảm thấy vô cùng tự hào khi thấy sinh viên VN luôn sáng tạo, góp phần đưa đất nước tiến công vào khoa học công nghệ. Đồng thời mình cũng thấy được trách nhiệm của bản thân là cần truyền cảm hứng về việc áp dụng công nghệ để phát triển đất nước trong tương lai", bạn Phùng Thị Thoại Mỹ (sinh viên năm 3, Học viện Quản lý giáo dục) chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.