Trai tài, gái sắc: Những 'bông hồng' sinh viên

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
30/10/2022 06:00 GMT+7

Không chỉ học giỏi, những nữ sinh viên này còn gây “thương nhớ” với vẻ ngoài xinh đẹp như những bông hồng.

Nữ sinh viên Phương Linh không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang

Nét đẹp của tri thức

Từng lọt vào top 5 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 cùng giải phụ Người đẹp du lịch Nguyễn Thị Phương Linh (22 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM) là một gương mặt sinh viên nhiều người mê.

Là một sinh viên năng nổ, ham học hỏi nên Phương Linh đã xuất sắc đạt giải ba cuộc thi Olympic kinh tế lượng ứng dụng 2020 và tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế đối ngoại loại xuất sắc.

Chia sẻ về những bí quyết học tốt, “bông hồng” này cho biết: “Đối với các môn học, mình thường chú ý nghe giảng và nắm được nội dung ngay trên lớp học và ghi chú lại phần kiến thức không có trong giáo trình. Mình luôn tích cực tham gia phát biểu để duy trì sự tập trung cho buổi học, hệ thống hóa các kiến thức trên tờ giấy A4”.

Nguyễn Thị Phương Linh (22 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM

Ngoài ra, Linh còn dành thời gian cho các buổi học nhóm để bản thân tự nhận ra những thiếu sót cần cải thiện. Bên cạnh đó, Linh cũng tìm đọc thêm tài liệu tham khảo để củng cố kiến thức trên lớp.

Phương Linh thời THPT là một cô học trò chăm học và luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi trong suốt 12 năm liền. Là một người đam mê và học rất giỏi môn toán, cô nàng đã đạt được giải nhì kỳ thi Học sinh giỏi toán cấp tỉnh Quảng Trị vào năm lớp 9 và lớp 12. Năm lớp 11, Phương Linh tham gia giải toán trên Tạp chí Toán học tuổi trẻ và đạt giải ba. Cùng năm học này, Phương Linh vinh dự nhận được học bổng Vallet dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Đối với Phương Linh thì chính sự áp lực sẽ thúc đẩy bản thân phát triển và cố gắng hơn rất nhiều trong quá trình học tập: “Theo mình, áp lực không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn bởi chính chúng ta chưa có được định hướng rõ ràng, muốn tiến thật xa nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Hãy dành cho bản thân những cơ hội để trải nghiệm, từ đó có được định hướng phù hợp. Điều quan trọng nhất là vẫn cứ tiếp tục tiến lên phía trước để khám phá những điều mới mẻ xung quanh mình”.

Triệu Thị Yến Vy (22 tuổi, nhân viên văn phòng tại Q.7, TP.HCM), bạn học đại học của Phương Linh, nhận xét: “Mình tiếp xúc với Linh từ năm nhất đại học, với mình, Linh là một người có tính cách dễ chịu, thoải mái và chan hòa. Dù là học hay bất kể hoạt động ngoại khóa Linh đều rất thông minh, chăm chỉ và giàu động lực nên mình học được từ bạn ấy rất nhiều”.

Cô gái có trái tim ấm áp

Bố mẹ ly hôn từ khi con bé, Trần Linh Mai, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, đã được mẹ dẫn về sống cùng ông bà ngoại. Nhận thấy nỗi vất vả của mẹ và ông bà nên Mai luôn chăm ngoan và giữ vững thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm liền.

Trần Linh Mai, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội

“Bông hồng” Linh Mai

NVCC

Tân sinh viên này từng giành giải nhì kỳ thi Học sinh giỏi văncấp tỉnh và nhận bằng khen học sinh tiêu biểu năm học 2021 - 2022. Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa rồi, sinh viên này đạt được 27 điểm khối D01 và trước đó đã được tuyển thẳng vào Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội ngành tiếng Trung thương mại.

Linh Mai từng gây sốt cộng đồng mạng khi chia sẻ bộ ảnh chụp cùng ông ngoại trước ngày lên Hà Nội nhập học. Mai kể, vào một buổi sáng ông gọi dậy tặng một quyển sách và một chiếc đèn học cũ cùng 2 triệu đồng với lời dặn: “Ông cho Mai đi học đại học, lâu lâu nhớ về thăm ông… Năm nay ông ngoại đã 87 tuổi, niềm vui của ông đôi lúc là mở chiếc tivi cũ với âm lượng to nhất để nghe cho có tiếng người vì đã lãng tai. Ngày nghe tin mình sắp đi học xa, ông ngoại vừa mừng, vừa lo vì mình chính là niềm an ủi lớn nhất của ông ở tuổi xế chiều”.

Không những học giỏi, xinh đẹp Linh Mai còn sở hữu chiều cao nổi bật 1 m 74. Sinh viên này cho biết thời đi học luôn bị xếp ngồi ở cuối lớp và khi lên đại học cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Linh Mai đang trong quá trình học những môn đại cương, làm quen với những người bạn mới ở trường. Ngoài thời gian đi học ra, “bông hồng” này còn làm gia sư, thỉnh thoảng làm người mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình đóng tiền học.

Với ngoại hình nổi bật, cách nói chuyện duyên dáng và sự thông minh của mình, nhiều người đã khuyên Linh Mai tham gia các cuộc thi hoa hậu. Trước những lời đề nghị ấy, Mai cho biết mình còn rất nhiều thiếu sót và mong muốn hoàn thiện bản thân nhiều hơn vì giấc mơ hoa hậu rất lớn.

Đồng hành cùng Linh Mai khi còn học THPT, Vũ Tuấn Kiệt, sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chia sẻ: “Thời gian đầu vào lớp mình không thích Mai lắm vì bạn ấy rất ít nói nên cũng ngại tiếp xúc. Nhưng khi có dịp bắt chuyện thì mình thân luôn đến giờ vì Mai là một người bạn luôn biết chia sẻ, hòa đồng. Mai còn học rất giỏi, tham gia các cuộc thi đều được giải cao”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.