Trạm thu phí cầu Rạch Miễu phải xả trạm 2 lần để tránh ùn tắc

Trần Cường
Trần Cường
04/09/2023 16:43 GMT+7

Do lượng phương tiện đông, Trạm thu phí cầu Rạch Miễu (Bến Tre) đã phải xả trạm 2 lần trong ngày 3.9 để tránh ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ lễ (1 - 4.9), toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 73 người, bị thương 95 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã phát hiện, xử lý 34.477 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 72 tỉ đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước 7.166 giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn các loại.

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu phải xả trạm 2 lần để tránh ùn tắc - Ảnh 1.

Do lưu lượng phương tiện đông, Trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm 2 lần để tránh dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng

BẮC BÌNH

Riêng các đội tuần tra kiểm soát của C08 đã phát hiện, lập 198 biên bản, phạt 692 triệu đồng, tước 70 giấy phép lái xe, tạm giữ 14 phương tiện. Ngoài ra, qua hệ thống camera giám sát trên các cao tốc, lực lượng CSGT của C08 còn phát hiện 296 trường hợp vi phạm, đã gửi thông báo đến chủ phương tiện.

Trong số người vi phạm, có tới 9.390 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 20 trường hợp vi phạm chất ma túy, 6.233 trường hợp vi phạm tốc độ, 332 trường hợp chở hàng quá tải trọng…

Về tình hình giao thông, C08 cho hay do nhu cầu của người dân về quê, đi du lịch và ngược lại nên tại Hà Nội, TP.HCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, lượng phương tiện tăng cao, phải di chuyển chậm.

Cụ thể, trong các ngày từ 31.8 - 3.9, tại Hà Nội và các khu vực giáp ranh, các tuyến cao tốc ra, vào thành phố, mật độ phương tiện đông, tăng cao đột biến, có lúc xảy ra ùn ứ cục bộ nhưng không có hiện tượng ùn tắc.

Tại TP.HCM và các địa bàn giáp ranh, các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cửa ngõ đi miền Đông, tuyến QL1, khu vực cầu Rạch Miễu, lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Theo C08, riêng ngày 3.9, Trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm 2 lần gồm 3 làn 2 - 4 - 6, hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phân công lực lượng điều tiết, phân luồng để không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài.

Ngoài lực lượng CSGT của C08, công an các địa phương, lực lượng CSGT các tỉnh cũng huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, bố trí xe cẩu, xe cứu hộ để phân luồng, chủ động từ sớm, từ xa, hướng dẫn, điều tiết nên giao thông trong dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay thuận lợi, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.