Trạm thu phí Định An, gần 30% phương tiện chờ dán thẻ, nạp tiền

01/08/2022 15:21 GMT+7

Buổi sáng đầu tiên thu phí không dừng có khoảng 30% phương tiện phải chờ dán thẻ, nạp tiền để qua Trạm thu phí BOT Định An trên Cao tốc Liên Khương - Prenn.

Sáng 1.8, buổi sáng đầu tiên thực hiện thu phí không dừng cho tất cả các làn đường, có khoảng 30 % phương tiện phải chờ dán thẻ, nạp tiền để qua Trạm thu phí BOT Định An trên Cao tốc Liên Khương - Prenn dẫn vào TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Dán thẻ cho ô tô trước khi qua Trạm thu phí Định An

lâm viên

Nhiều ô tô dừng trước Trạm thu phí chờ dán thẻ thu phí tự động

lâm viên

Ghi nhận của Thanh Niên, có khá nhiều ô tô gia đình đi du lịch từ Đà Lạt về lại TP.HCM và các tỉnh trước khi qua Trạm thu phí BOT Định An phải dừng xe để làm thủ tục dán thẻ hoặc được hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản.

Ở chiều ngược lại, nhiều phương tiện dù mới dán thẻ ở Trạm thu phí Liên Đầm của Viettelpay, nhưng khi qua Trạm thu phí BOT Định An thiết bị không nhận diện cũng gây ùn tắc, khiến lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng cùng cán bộ, nhân viên Trạm thu phí phải điều tiết, phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển nhằm tránh trình trạng kẹt xe, ùn tắc.

Thẻ không nhận diện khiến ô tô ùn tắc tại Trạm thu phí Định An

lâm viên

Đại diện Công ty TNHH thu phí tự động VETC có mặt tại Trạm xử lý ngay những tình huống đã dán thẻ, nạp tiền nhưng thiết bị không nhận diện để xe nhanh chóng qua Trạm không gây ùn tắc lâu.

Ngoài ra, có nhiều trường hợp dù chưa dán thẻ vẫn vô tư chạy ào vào làn thu phí không dừng, buộc phải lùi xe lại để mua vé qua trạm.

Có những phương tiện vẫn phải mua vé để qua Trạm thu phí Định An

lâm viên

Theo ông Nguyễn Đình Trưởng, Phó giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát (chủ đầu tư tuyến Cao tốc Liên Khương - Prenn), trong buổi đầu thực hiện thu phí không dừng tại 6 làn của Trạm thu phí BOT Định An (H.Đức Trọng), xảy ra tình trạng lỗi thẻ hoặc thẻ chưa nạp tiền khá nhiều, gây ùn tắc. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, chỉ trong ít phút các phương tiện qua trạm bình thường.

Ô tô chưa dán thẻ phải chờ làm thủ tục dán thẻ, nạp tiền mới có thể qua trạm

lâm viên

Ghi nhận của Trạm thu phí BOT Định An, sáng 1.8 vẫn có khoảng 30% phương tiện phải chờ dán thẻ, nạp tiền để qua trạm. Ở 2 đầu trạm thu phí, Công ty VETC cử nhiều tổ công tác sẵn sàng dán thẻ miễn phí cho khách hàng. Từ ngày 6.8, VETC không còn dán thẻ miễn phí mà sẽ thu 120.000 đồng/xe.

Từ nay đến hết ngày 10.9, Trạm thu phí BOT Định An vẫn dành 1 làn “ETC + xử lý sự cố” để xử lý cho những xe ô tô chưa dán thẻ hoặc đã dán thẻ nhưng chưa nạp tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.