Trận “đại chiến” Malaysia và Việt Nam trên sân Bukit Jalil có thể cấm khán giả

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/02/2020 20:05 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin vừa thông báo các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong trận đội nhà đón tiếp Việt Nam (VN) trên sân Bukit Jalil vào ngày 31.3 thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Phát biểu trên hãng tin Bernama, ông Hamidin nói rằng, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19 và những khuyến cáo từ Bộ Y tế Malaysia, FAM sẽ có những biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới ở trận đón tiếp VN trên sân nhà Bukit Jalil. Trong đó, ông Hamidin cho biết sẽ tiến hành đo nhiệt độ cơ thể người hâm mộ trước trận đấu với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ông Hamidin cho rằng không loại trừ khả năng sẽ "đóng cửa" sân Bukit Jalil ở trận gặp VN

FAM

“Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ, như tiến hành kiểm tra nhiệt độ cơ thể tại cổng và cung cấp thuốc khử trùng tay cho người hâm mộ mặc dù dịch Covid-19 có xu hướng giảm. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu tất cả các đội thực hiện các thủ tục tương tự thuộc các giải đấu quốc nội bắt đầu vào thứ sáu (28.2)”, người đứng đầu FAM cho hay.
Quan chức này còn nhấn mạnh sẽ nắm bắt những khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế Malaysia để đưa ra các biện pháp tiếp theo, trong đó không loại trừ khả năng “cấm cửa” khán giả trong trận gặp VN để phòng dịch Covid-19. Đây chắc chắn là thông tin tích cực cho VN khi “chảo lửa” Bukit Jalil vốn nổi tiếng “dễ đi khó về” với sức chức hơn 80.000 người.
Hiện tại, Malaysia (9 điểm) là một trong những đối thủ đặt quyết tâm chiếm ngôi đầu bảng G của VN (11 điểm). Vì vậy, trận đấu vào ngày 31.3 tới ở Bukit Jalil được đánh giá mang tính quyết định cho cuộc đua tranh vé đi tiếp ở bảng đấu này.

Malaysia (áo vàng) rất muốn phục thù trận thua VN 0-1 ở lượt đi

ĐỘC LẬP

Trước đó, Malaysia đã bị phía chủ nhà Bahrain hủy bỏ trận giao hữu vào ngày 21.3 do lo ngại dịch Covid-19. Đây được xem là trận làm nóng của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chuẩn bị cho trận làm khách trên sân UAE (ngày 26.3) và đón tiếp VN.
Trong tuyên bố mới nhất, FAM cho biết đang đàm phán để thiết lập trận giao hữu với Bhutan thay cho Bahrain. Tuy nhiên, ông Hamidin nói trong cuộc họp báo ngày 26.2 rằng tuyển Malaysia sẽ làm nóng với một CLB của UAE: “Rất có khả năng chúng tôi sẽ đến UAE sớm và chơi một trận giao hữu với một CLB có uy tín ở đó”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.