Trân Đài lên đường sang Thái dự thi Miss International Queen 2022

13/06/2022 09:45 GMT+7

Người đẹp Phùng Trương Trân Đài tiết lộ về hành trình đại diện Việt Nam sang Thái dự thi Miss International Queen 2022. Dù gặp sự cố trước ngày lên đường nhưng người đẹp chuyển giới vẫn lạc quan với hi vọng giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Trân Đài tiết lộ câu chuyện hậu trường trước ngày sang Thái dự thi Miss International Queen 2022

NVCC

Hôm 12.6, Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài đã chính thức sang Thái Lan để tham gia cuộc thi Miss International Queen 2022. Cô mang theo 12 vali nặng 220kg với 6 màu tượng trưng cho lá cờ lục sắc của cộng đồng LGBTQ+. Trân Đài cho biết cô đã sẵn sàng chinh chiến với quyết tâm giành vương miện. Miss International Queen Việt Nam 2020 cũng có cuộc chia sẻ ngắn với Thanh Niên về quá trình chuẩn bị thời gian qua.

* Chào Hoa hậu Trân Đài, bạn đã chuẩn bị gì cho hành trình chinh phục vương miện Miss Queen International 2022 tại Thái Lan?

- Hoa hậu Trân Đài: Tôi và ê-kíp đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trang phục, hình ảnh đến câu chuyện khi sang Thái dự thi. Ngày 14.6, phía ban tổ chức sẽ đón thí sinh sang. Nhưng để chuẩn bị tốt hơn, tôi quyết định đến trước 2 ngày.

Miss International Queen Việt Nam 2020 Phùng Trương Trân Đài trong ngày sang Thái dự thi

NVCC

* Bạn có tìm hiểu trước đối thủ của mình trong cuộc thi sắp tới?

- Hiện tại có 24 đại diện tranh tài với tôi. Nhưng có một thí sinh gặp trục trặc nên chỉ còn 23 người. Thông qua hình ảnh và video, tôi thấy họ rất xinh đẹp và tài năng. Không biết khi gặp gỡ bên ngoài họ sẽ như thế nào. Tôi mong chờ được giao lưu cùng họ trong buổi tối đón thí sinh.

* Đến giai đoạn này, bạn thấy điểm mạnh và điểm yếu bản thân là gì?

- Điểm mạnh của tôi là luôn luôn tích cực, vui vẻ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi muốn mang hình ảnh một người chuyển giới thanh lịch, xinh đẹp và tích cực đến bạn bè quốc tế. Song song đó, tôi cũng muốn thể hiện cá tính mạnh mẽ trong các thử thách dày đặc sắp tới của ban tổ chức.

Điểm yếu của tôi là chân tôi đang bị đau do chấn thương lúc tập luyện, và sức khỏe của tôi hiện tại không được như thời thi Miss Queen International Việt Nam 2020. Hiện tại, tôi đang dùng thuốc khá mạnh để ngăn bệnh viêm khớp không tái phát. Tôi có thể mang giày đi catwalk và nhảy trong phần thi tài năng. Trước đó, tôi nhiễm Covid-19 khiến sức khỏe cũng đi xuống, hay quên.

Trân Đài hi vọng giành được ngôi vị cao nhất tại Miss International Queen 2022

Windy Nguyen

* Được biết, trước khi “xuất quân”, Trân Đài đã có thời gian ngắn học tiếng Thái. Phải chăng, bạn đang áp dụng chiến thuật của Hoa hậu Thùy Tiên?

- Thật ra, tôi là fan của các cuộc thi sắc đẹp và luôn ủng hộ những đại diện nước nhà đi thi. Vì thế, tôi sẵn sàng học hỏi những điều tốt. Ngoài ra, tôi xem Thái Lan là quê hương thứ hai của tôi. Nếu không có nơi này, tôi đã không được sinh ra lần nữa và sống trong hình hài hiện tại. Tôi rất cảm kích và biết ơn đất nước này. Tôi học tiếng Thái để giao tiếp với bạn bè bên đó.

* Phải chăng thời điểm Trân Đài chuyển giới, bạn đã nghĩ đến việc thi hoa hậu?

- Thật ra, tôi đã ước mơ là hoa hậu thời nhỏ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình chuyển giới để thi hoa hậu. Bởi vì sau chuyển giới, tôi ở ẩn và che giấu bản thân rất lâu. Thậm chí, tôi không hề tiết lộ bản thân là người chuyển giới với bạn trai và những người xung quanh. Tuy nhiên, tự dưng duyên ở đâu đến. Tôi nghĩ đây là "tín hiệu vũ trụ" gửi đến mình nên đăng ký dự thi. Thông qua cuộc thi, tôi được sống thật với bản thân. Ngoài ra, tôi cũng có thể dùng tiếng nói để đóng góp cho cộng đồng LGBTQ+, đặc biệt là người chuyển giới.

Trân Đài được Minh Tú hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị xuất ngoại thi đấu

Windy Nguyen

* Được sự hỗ trợ của dàn ê-kíp hùng hậu, Trân Đài có áp lực phải giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Queen International 2022 sắp tới?

- Lúc đầu, tôi rất áp lực vì được nhiều người hỗ trợ và kỳ vọng về tôi như: chị Hương Giang, chị Minh Tú, nhà thiết kế Chung Thanh Phong… Nhưng tôi sẽ biến nó thành động lực để thi đấu tốt hơn. Tôi nghĩ mình phải tích cực và vui vẻ đối đầu với thử thách. Nếu áp lực quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến bản thân.

Lần trước, khi tham gia Miss Queen International Việt Nam 2020, tôi đã làm không tốt. Sau khi cách ly từ Mỹ về, tôi cực kỳ áp lực và mong muốn chiến thắng tại cuộc thi. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ mình vào top 3 thôi chứ chưa nghĩ mình sẽ là Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đâu. Áp lực khiến phong độ sa sút khi trình diễn, trả lời ứng xử… Từ kinh nghiệm đó, tôi điều chỉnh bản thân một cách tích cực.

* Cảm ơn Trân Đài đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.