Trăn đất 'khủng' bò vào nhà dân săn gà

Phạm Đức
Phạm Đức
20/06/2023 11:00 GMT+7

Một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện một con trăn đất nặng 32 kg, dài khoảng 4 m bò vào vườn nhà săn gà trong đêm nên đã báo cho lực lượng chức năng đến bắt giữ.

Sáng nay, 20.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Bá Khanh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng của địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm H.Lộc Hà và người dân vừa bắt một con trăn đất "khủng" nặng 32 kg khi con trăn này bò vào nhà người dân để săn mồi.

Bắt được con trăn đất 'khủng' nặng 32 kg khi bò vào nhà dân săn gà - Ảnh 1.

Con trăn đất bò vào vườn nhà dân bị lực lượng chức năng bắt nhốt

TÂN KỲ

Trước đó, vào tối ngày 19.6, gia đình bà Đào Thị Sơn (ngụ tại thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ) hoảng hốt phát hiện một con trăn đất có trọng lượng lớn đang bò vào vườn nhà mình để săn bắt gà.

Gia đình bà Sơn lập tức hô hoán người dân và trình báo cho chính quyền địa phương cùng lực lượng kiểm lâm. Ngay sau đó, các lực lượng phối hợp cùng với người dân đã bắt thành công con trăn đất.

"Con trăn này khỏe mạnh, nặng khoảng 32 kg, dài 4 m, được xếp vào nhóm IIB thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm. Hiện nay, con trăn đã được Hạt Kiểm lâm H.Lộc Hà bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc và tái thả về với môi trường tự nhiên", ông Khanh nói.

Theo ông Khanh, Hộ Độ là xã bãi ngang không có đồi núi nên chưa rõ vì sao con trăn đất này lại xuất hiện trên địa bàn. Thời gian gần đây, người dân địa phương nhiều lần thông tin bị mất gà, có đêm mất cả chục con gà nhưng không nghĩ là bị trăn bắt. 

Xem nhanh 12h ngày 20.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.