Trận đấu định đoạt cả mùa giải

15/10/2022 08:51 GMT+7

Trận đấu sớm vòng 20 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022 vào 17 giờ hôm nay (15.10) trên sân Tam Kỳ giữa chủ nhà Quảng Nam (33 điểm) và Công an Nhân dân (34 điểm) được xem là trận đấu quyết định cho cả mùa giải.

Đội chủ nhà Quảng Nam và Công an Nhân dân được xem là trận đấu quyết định cho cả mùa giải vì hai đội chỉ có một con đường buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng, bởi nếu thất bại xem như đổ sông đổ biển bao nhiêu công sức bỏ ra. Mặt khác trận đấu được ví là “chung kết” này còn ảnh hưởng trực tiếp đến 2 suất thăng hạng V-League vào năm sau.

Tuyển thủ U.23 VN Vũ Tiến Long (trái) liệu có cùng Công an Nhân dân vượt lên chiều nay ở sân Tam Kỳ?

Minh Tú

Hiện tại phong độ của Quảng Nam và Công an Nhân dân đều đang không thực sự tốt khi đội của HLV Văn Sỹ Sơn vừa thắng chật vật Huế vòng trước, sau khi đại bại trước Phố Hiến 1-5 trên sân nhà, còn Công an Nhân dân mới bị Bà Rịa-Vũng Tàu cầm chân, trước đó thua đội đã hết hy vọng là Phù Đổng 1-3 trên sân nhà. Chính phong độ như vậy cộng với lực lượng hai đội đều có những tên tuổi như Hà Minh Tuấn, Bùi Văn Hiếu, Cao Xuân Thắng, Mạc Đức Việt Anh, Mạch Ngọc Hà, Hồ Minh Dĩ (Quảng Nam) hay Vũ Tiến Long, Lê Minh Bình, Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Như Tuấn, Trần Thanh Sơn (Công an Nhân dân) khiến trận đấu này rất khó đoán.

Đặc biệt khi hai đội đặt mục tiêu 3 điểm để “cắt đuôi” thì mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Một chút tự tin cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh khi lượt đi Công an Nhân dân từng thắng Quảng Nam 2-0 ở trận mở màn của mùa giải, nhưng chính phong độ phập phù của hai đội thì kết quả này cũng khó lòng lặp lại với trận chiến sống còn này.

Khi giải chỉ còn 3 vòng đấu sẽ có nhiều khả năng xảy ra thông qua trận cầu “đinh” này để nhìn thấy cục diện 2 chiếc vé thăng hạng V-League. Nếu Quảng Nam thắng, họ sẽ vươn lên 36 điểm bằng với đội đầu bảng Khánh Hòa và khi đó tùy thuộc trận đấu bù giữa họ với đội bóng phố biển ngày 20.10 sẽ biết chắc ai lên hạng. Lúc đó hoặc Quảng Nam hoặc Khánh Hòa sẽ nắm lợi thế có được 45 điểm để giành vé. Suất còn lại có thể sẽ thuộc về Phố Hiến vì khi Công an Nhân dân thua, đội của HLV Mauro Jeronimo có thể tập trung toàn lực thắng hết 3 trận còn lại để đạt đến 44 điểm.

Nếu Công an Nhân dân thắng Quảng Nam, họ sẽ có 37 điểm và nhiều khả năng sẽ thắng luôn 2 trận cuối để có chung cuộc 43 điểm, giành 1 trong 2 vé lên hạng, vì khi đó Quảng Nam đã hết hy vọng (có vươn lên bằng điểm cũng thua đối đầu). Lúc đó chỉ cần Khánh Hòa thắng 2 trong 3 trận còn lại với các đội đã hết hy vọng như Quảng Nam, Huế và Cần Thơ thì cũng chắc chắn lên hạng. Còn nếu Quảng Nam và Công an Nhân dân hòa nhau thì đội của HLV Thạch Bảo Khanh vẫn bất lợi vì chỉ có tối đa 41 điểm, trong khi Quảng Nam và Khánh Hòa hoàn toàn có thể vượt lên đến 42 điểm. Chính vì vậy, trận chiều nay sẽ rất then chốt, có ý nghĩa định đoạt cho cả mùa giải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.