Tràn lan hội nhóm, website bôi nhọ doanh nghiệp trên internet

20/06/2023 15:06 GMT+7

Trên Facebook, có hàng chục hội nhóm được thành lập để thành viên nói xấu cá nhân cũng như doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự mà không có sự kiểm duyệt.

Trên mạng internet, hiện có một số website cung cấp thông tin hướng đến người dùng Việt Nam với hình thức hoạt động là trang chia sẻ bình luận, đánh giá về công ty trong nước nhưng "biến tướng" thành nơi nói xấu, bôi nhọ danh dự, uy tín của cá nhân lẫn doanh nghiệp. Theo Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), các website như trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Tràn lan hội nhóm, website bôi nhọ doanh nghiệp trên internet - Ảnh 1.

Nhiều website được lập ra để đánh giá công ty tại Việt Nam nhưng thực chất nói xấu, bôi nhọ, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cũng như doanh nghiệp

Chụp màn hình

Nền tảng Facebook cũng có nhiều hội nhóm tương tự với số lượng thành viên lên tới hàng chục ngàn người, cho phép những người tham gia đăng bài ẩn danh với nội dung phần lớn là tiêu cực, xúc phạm các cá nhân, doanh nghiệp, vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa. Cụ thể gồm: Đăng nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các công ty; Tạo tin giả, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm danh dự đến nhiều cán bộ, nhân viên dẫn tới việc mâu thuẫn trong nội bộ các công ty; Thông tin về các doanh nghiệp, cá nhân chưa được kiểm chứng.

"Đặc biệt, theo phản ánh của doanh nghiệp hội viên VDCA, admin (người quản trị) của một số trang/nhóm trên yêu cầu doanh nghiệp phải trả tiền nếu muốn gỡ bỏ các nội dung tiêu cực đã đăng", thông báo mới nhất của VDCA nêu rõ. Thống kê sơ bộ của đơn vị cho thấy có 2 website hoạt động như mạng xã hội và 11 hội nhóm Facebook có các hành vi bôi nhọ nêu trên.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 20.6

Phía VDCA cũng đã gửi kiến nghị lên Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) để xử lý các mạng xã hội đánh giá doanh nghiệp không được cấp phép, không kiểm chứng thông tin.

Trước đó, ngày 14.6, Câu lạc bộ Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA) cũng gửi văn bản tới VDCA sau khi nhận phản ánh từ nhiều hội viên về tình trạng website reviewcongty.me hoạt động không phép theo hình thức mạng xã hội đã cho người dùng chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về doanh nghiệp mà không qua kiểm chứng. Đến ngày 19.6, địa chỉ trên đã bị chặn truy cập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.