Tràn ngập tin HLV tuyển Trung Quốc bị ‘ép’ từ chức sau những thất bại mất mặt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/04/2022 13:45 GMT+7

Sau khi tuyển Trung Quốc kết thúc hành trình vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với thành tích đáng thất vọng, tin tức về sự ra đi của HLV Li Xiaopeng đã tràn ngập báo giới nước này.

Theo tờ Sohu, HLV Li Xiaopeng nhậm chức vào đầu tháng 12 năm ngoái, thay thế Li Tie, người dẫn dắt tuyển Trung Quốc đoạt suất vào tranh ở vòng loại thứ 3. Khi đó, Tổng cục thể thao Trung Quốc đã giao cho Li Xiaopeng một nhiệm vụ rất rõ ràng, trong tình hình đội không còn hy vọng dự VCK World Cup 2022 thì có thể tạo ra một bước chuyển giao suôn sẻ, vực dậy phong độ để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023 trên sân nhà.

Thất bại trước Việt Nam khiến tuyển Trung Quốc hứng chịu chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trong nước

AFC

Tuy nhiên, sau 4 trận cuối bảng B vòng loại thứ 3 dưới thời HLV Li Xiaopeng trong tháng 2 và tháng 3, thành tích của tuyển Trung Quốc được mô tả là "mất mặt", thua Nhật Bản trong thế trận lép vế hoàn toàn, và ngay ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán bại trận trước Việt Nam, thất bại đầu tiên trước đối thủ này sau 62 năm. Thậm chí, sau trận thua thầy trò HLV Park Hang-seo, một số nhận định còn ví sức mạnh tuyển Trung Quốc tương tự như Myanmar.

“Trong 2 trận gần nhất, họ hoàn toàn bị ép sân, nhờ đến quả đá phạt đền mới cầm hòa được Ả Rập Xê Út để giữ vị trí áp chót bảng B, nhưng sau đó lại để thua Oman. Một đội bóng thiếu sức sống, một HLV trưởng bất lực, là trạng thái chung khi kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022”, theo tờ Sohu.

Đứng trước tình cảnh thất bại, bản thân HLV Li Xiaopeng đã chuẩn bị tâm lý để ra đi. Nhà cầm quân này cho rằng nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành tích kém cỏi của tuyển Trung Quốc là do kỹ năng không tốt như các đội khác. Ông cũng đặt câu hỏi tại sao các tuyển thủ lại thể hiện phong độ trái ngược ở CLB và đội tuyển quốc gia.

HLV Li Xiaopeng có thể sắp phải từ chức

CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều chuyên gia đã chất vấn tài cầm quân của HLV Li Xiaopeng khi cho rằng: “Với tư cách là HLV, đừng bao giờ nói rằng đội và cầu thủ của mình không đủ năng lực, vì trách nhiệm của HLV là nâng cao khả năng toàn diện của toàn đội và các cầu thủ tại sao lại cần HLV".

Sau Marcelo Lippi, Li Tie lên làm HLV tuyển Trung Quốc, bị chỉ trích vì phong độ kém cỏi, giờ Li Xiaopeng lên thay thậm chí thành tích còn tệ hơn. “Chỉ còn hơn 1 năm nữa là Asian Cup được tổ chức trên đất Trung Quốc, nếu đội tuyển nước này tiếp tục tình cảnh như ở vòng loại World Cup 2022, thực sự rất khó để đưa ra lời giải thích cho người hâm mộ nước nhà. Thật ra, Li Xiaopeng trong lòng biết mình phải có kết quả tốt khi ở vị trí của mình. Vì thế, từ chức là lựa chọn mà Li Xiaopeng có thể thực hiện, điều đó đồng nghĩa với việc giải thoát cho ông ấy, nhưng bóng đá Trung Quốc thì không. Cấp cao phải chọn HLV mới để bắt đầu chu kỳ tiếp theo”, tờ Sohu dẫn một số ý kiến của các chuyên gia.

Vì vậy, dư luận Trung Quốc đặt câu hỏi là: Li Tie được Chen Xuyuan, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá quốc gia chọn và Li Xiaopeng được Tổng cục Thể thao bổ nhiệm, nên đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ tiếp tục thay đổi HLV. Có lẽ, đây là vấn đề thực sự của bóng đá Trung Quốc. Đội tuyển quốc gia chọn HLV nội hay ngoại? Sử dụng các HLV từng giành nhiều vô địch, giàu kinh nghiệm hay đề bạt HLv trẻ có triển vọng? Mục đích của việc chọn HLV là gì, chỉ là sự chuyển giao, hay để hướng đến World Cup 2026 trên cơ sở chơi tốt ở VCK Asian Cup 2023?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.