Trận ra quân SEA Games của U.23 Việt Nam như 'chung kết' sớm

07/04/2022 07:55 GMT+7

Dưới góc nhìn của các chuyên gia, bảng đấu của U.23+3 Việt Nam tại SEA Games 31 không đến mức quá nghẹt thở nhưng cũng báo hiệu những cuộc quyết đấu nảy lửa mà nhiệm vụ của ông Park Hang-seo là phải đánh bại mọi chướng ngại vật.

Đấu trí sớm giữa 2 HLV Hàn Quốc

HLV Phạm Minh Đức bình luận: “Bảng đấu có U.23 Việt Nam thực sự thú vị vì chúng ta lại sắp được chứng kiến cuộc tái đấu trí của 2 nhà cầm quân người Hàn Quốc. HLV Park Hang-seo và HLV đồng hương Shin Tae-yong đồng cân đồng lạng về khả năng cầm quân nhưng cán cân thành tích đang nghiêng về chúng ta. Dĩ nhiên, ông Park không bao giờ lấy những gì của quá khứ để tự mãn về hiện tại và tương lai. Ông thừa hiểu thế hệ U.23 Việt Nam hiện tại không thể bằng thế hệ đã cùng ông giành huy chương vàng SEA Games 30 năm 2019. Nhưng ông cũng không bao giờ phủ nhận những ưu điểm mà thế hệ hiện tại đang có và sẽ nỗ lực phát huy những điểm mạnh ấy cũng như cố gắng triệt tiêu bớt dần những gì họ còn yếu.

Việt Nam sẽ tái ngộ Indonesia ở trận mở màn SEA Games 31

AFF

Trở lại với câu chuyện liên quan U.23 Indonesia dưới sự dẫn dắt của ông Shin.

Từ ngày có bàn tay nhào nặn của HLV Shin Tae-yong, bóng đá Indonesia đã có một bước tiến lớn về lối chơi và diện mạo. Nhồi thể lực, đưa các học trò vào khuôn khổ kỷ luật sắt. Lối chơi của Indonesia khoa học, có ý đồ rất rõ ràng và thực dụng. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội Indonesia tuy thua tuyển Việt Nam của ông

Park Hang-seo với tỷ số đậm 0-4 nhưng đến AFF Cup 2020, các cầu thủ trẻ của Indonesia đã thể hiện lối đá tập thể rất đáng nể. Trận ra quân tại SEA Games 31, U.23+3 Việt Nam và Indonesia sẽ đối đầu với nhau. Có lẽ, đây là trận “chung kết” sớm của bảng đấu. Theo tôi, Việt Nam sẽ phải bung hết sức vì nếu thành công trận này, cánh cửa bán kết sẽ rộng mở”.

*Ghi chú: Nếu đội Việt Nam vào bán kết thì sẽ thi đấu lúc 19 giờ tại SVĐ Việt Trì - Phú Thọ. Trận bán kết còn lại sẽ thi đấu tại SVĐ Thiên Trường - Nam Định.

Thái Lan vẫn đáng gờm nhất

HLV Phạm Minh Đức cũng đã đưa ra quan điểm về các đối thủ còn lại: “Đội Myanmar không hay và đặc biệt như Indonesia nhưng là đội bóng có tiềm năng lớn. Cầu thủ Myanmar nhiệt huyết, máu lửa nhưng chưa có độ dị, độ quái, lối chơi còn khá hồn nhiên. U.23+3 Philippines trình độ cũng làng nhàng, không có gì đáng sợ. Timor Leste yếu nhất bảng đấu này là điều ai cũng nhìn thấy. Tuy nhiên, với bản tính thận trọng, ông Park sẽ chuẩn bị kỹ cho tất cả các trận vì mục tiêu là vào bán kết, thắng chung kết. Tôi nghĩ rằng, Việt Nam và Indonesia sẽ vào bán kết. Còn bảng B, Singapore, Campuchia, Lào sẽ ít có cơ hội đi tiếp so với 2 đối thủ còn lại là Thái Lan và Malaysia. Theo tôi, có lẽ đối thủ nặng ký nhất của U.23+3 Việt Nam ở SEA Games 31 vẫn sẽ là Thái Lan nếu 2 đội gặp nhau ở vòng knock-out”.

*Ghi chú: Nếu đội tuyển Việt Nam vào bán kết, sẽ thi đấu vào lúc 19 giờ.

Ngày 7.4, đội U.23+3 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (27 cầu thủ, chưa có 3 cầu thủ trên 23 tuổi). Dự kiến đội sẽ di chuyển đến Phú Thọ ngày 15.4, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế đầu tiên vào ngày 19.4 với U.20 Hàn Quốc trên sân Việt Trì và tái đấu đội bóng này vào ngày 22.4 dự kiến tại sân Mỹ Đình hoặc sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Vì cường độ thi đấu tại SEA Games sẽ rất cao nên VFF mời thêm 1 chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho đội, ngoài đội ngũ bác sĩ hiện có.

Đội nữ sẽ không chủ quan

HLV Mai Đức Chung nhận định: “Đối thủ nào cũng đáng để chúng ta phải cẩn trọng, không có chỗ cho sự chủ quan. Cũng đã có vé đi World Cup như nữ Việt Nam, đội Philippines đã có sự đầu tư rất lớn, có nhiều cầu thủ nhập tịch. Đội Campuchia, chủ nhà của SEA Games 32, có sự chuẩn bị kỹ. Đội Indonesia cũng không phải đối thủ tầm thường. Thầy trò chúng tôi đã đặt ra chỉ tiêu cao cho mình là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể sẽ tạo ra áp lực rất lớn. Nhưng càng như vậy, càng phải nỗ lực. Đến thời điểm này, tôi chưa thể hài lòng với chất lượng chuyên môn của đội và cần thêm thời gian để điều chỉnh. Chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc rất bổ ích để các học trò của tôi tích lũy kinh nghiệm thi đấu, sau đó toàn đội sẽ về thẳng Cẩm Phả - Quảng Ninh để chuẩn bị những bước cuối cùng cho SEA Games 31”.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.