Trấn Thành: Ai nói phim tôi chửi thề nhiều là chưa thực sự tận hưởng tác phẩm

30/01/2024 18:11 GMT+7

Khi phim 'Mai' bị chỉ ra có một số ngôn từ 'chợ búa', chửi bậy, Trấn Thành chia sẻ yếu tố này góp phần khắc họa tính cách thật của nhân vật, phản ánh cuộc sống thường ngày.

Trấn Thành: Ai nói phim tôi chửi thề nhiều là chưa thực sự tận hưởng tác phẩm- Ảnh 1.

Trấn Thành cùng các diễn viên: Uyển Ân, Phương Anh Đào, Tuấn Trần tại buổi công chiếu phim điện ảnh Mai chiều 30.1

ĐPCC

Chiều 30.1, Trấn Thành cùng dàn diễn viên: Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Uyển Ân… xuất hiện tại sự kiện công chiếu phim điện ảnh Mai. Trong phần giao lưu, nhà sản xuất - đạo diễn này nhận được câu hỏi về việc trong tác phẩm chứa một số ngôn từ "chợ búa", nói bậy. Anh phân trần: "Tôi nghĩ nếu ai đó nói phim của Trấn Thành chửi thề nhiều quá đôi khi người đó chưa thực sự ngồi thoải mái để xem phim. Nếu chúng ta ngồi thoải mái, chúng ta tận hưởng một bộ phim sẽ cảm thấy đó không phải là chửi đâu, vì quý vị ra ngoài đường đâu đó mình vẫn phải nghe những âm thanh như thế. Đó không phải là chửi, đó là hơi thở của cuộc sống, là văn hóa của con người".

Trấn Thành bộc bạch thêm rằng nhiều bộ phim Việt Nam trước đây vẫn bị nhiều khán giả than phiền vì không chân thật, nhiều khi giang hồ mà không thấy chửi bậy câu nào, không có ra dáng giang hồ. "Chúng ta từng có những loại cảm giác khó chịu đó là khi mình phải hoàn mỹ hóa một nhân vật mà hoàn toàn không có ngoài đời thì bây giờ khi Trấn Thành làm giống ngoài đời thì chúng ta lại bảo rằng đó là chửi thề. Theo tôi, nếu câu nói đó mang tính tấn công người còn lại thì mới là câu chửi thề. Còn chửi thề mà nằm trong một bộ phim, trong một ngữ cảnh đúng, mang đến cảm xúc và khắc họa tính cách thật của nhân vật thì đó là điện ảnh. Và tôi nghĩ điện ảnh phải tôn trọng giá trị thực tế", nhà làm phim này nói thêm.

Trấn Thành: Ai nói phim tôi chửi thề nhiều là chưa thực sự tận hưởng tác phẩm- Ảnh 2.

Ông xã Hari Won cũng nhấn mạnh mình làm phim luôn đặt yếu tố thông điệp lên hàng đầu, không phải là một câu chuyện vô thưởng vô phạt

ĐPCC

Về vấn đề áp lực doanh thu, Trấn Thành thẳng thắn cho biết nếu nói anh không áp lực là không đúng vì khi ra mắt bất kỳ phim nào, anh đều có một kiểu áp lực riêng. Đạo diễn 37 tuổi nói nếu mình là người nghĩ quá nhiều về vốn liếng hay lợi nhuận thì sẽ không đầu tư nhiều tiền đến vậy để làm phim Mai. "Nếu ai đã làm việc với tôi sẽ thấy rằng tôi là người đặt thành công của dự án lên hàng đầu và thành công của dự án đó được tính bằng giá trị nó mang đến cho xã hội chứ không chỉ là tiền mà Trấn Thành nhận được", anh bộc bạch.

Nhà sản xuất này nói thêm rằng nếu nghĩ đến lợi nhuận, anh đã không bỏ ra số tiền lớn để làm một phim điện ảnh đầu tay như Bố già, cũng không chi số tiền 50 tỉ đồng (như đã tiết lộ trước đó) để sản xuất Mai - một bộ phim tình cảm đáng lẽ có thể mất ít tiền sản xuất hơn. Anh chia sẻ đã chi tiền để diễn viên có nhiều ngày quay, nhiều cảnh quay tâm đắc hơn, ê kíp có chỗ quay đầu tư hơn, quay kỹ hơn, có được những khung hình tốt nhất có thể. Sao phim Nhà bà Nữ nói bản thân mong muốn tạo ra một tác phẩm chỉn chu, chất lượng nhất còn doanh thu phụ thuộc vào ý trời, vào tình cảm của khán giả.

Trấn Thành: Ai nói phim tôi chửi thề nhiều là chưa thực sự tận hưởng tác phẩm- Ảnh 3.

Trấn Thành đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc để sản xuất phim Mai. Tác phẩm ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán sắp tới

NSX

Trước câu hỏi phim chiếu tết nhưng có nhiều đoạn u buồn, cài cắm nhiều "drama", Trấn Thành chia sẻ Mai là một tổ hợp cảm xúc được trộn lẫn đồng đều. Bên cạnh những giọt nước mắt, phim không thiếu những nụ cười. "Tết chúng ta đi xem phim, ngoài xem phim vui ra thì mình nên xem phim hay. Nếu phim có một chủ đề, một câu chuyện, một thông điệp thì cả nhà về và cùng bàn về phim đó cũng là một sinh hoạt hay trong gia đình. Đặc biệt, giọt nước mắt mà tôi tạo ra trong một bộ phim không phải giọt nước mắt của sự buồn đau, khổ lụy gì cả, nó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của nuối tiếc hay những gì mà mình thấy câu chuyện của mình hay bạn mình trong đó", anh phân tích.

Trấn Thành tiếp tục: "Tôi nghĩ phim mình không phải là phim buồn, phim mình là một bộ phim đầy đủ cảm xúc trong đó, nó có niềm vui, có những đoạn nuối tiếc và cả những câu chuyện đặc biệt. Nó là một tổ hợp cảm xúc được trộn lẫn rất đồng đều nên khi tết đến, chúng ta đều đón nhận tất cả cảm xúc. Tại sao chúng ta chỉ muốn vui khi mà có những giọt nước mắt mỗi lần rơi xuống đâu phải chỉ vì mình buồn thôi đâu, mình hạnh phúc mình cũng khóc. Cho nên tôi hy vọng mọi người hãy suy nghĩ tích cực rằng đây là bộ phim cảm xúc và tận hưởng nó".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.