
Mở lại phiên xét xử phúc thẩm sai phạm tại SAGRI vào tháng 6
TAND cấp cao tại TP.HCM hoãn xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).
Theo kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, thiệt hại của vụ án sai phạm tại SAGRI là 672 tỉ đồng, khác với nhận định của HĐXX là 348 tỉ đồng.
Sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm, chiều 18.12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).
Chiều 18.12.2021, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ án sai phạm chuyển nhượng dự án giữa SAGRI và Tổng công ty Phong Phú gây thiệt hại cho nhà nước hơn 348,7 tỉ đồng.
HĐXX nhận định tội phạm đã hoàn thành tại thời điểm Lê Tấn Hùng ký chuyển nhượng dự án, sau đó Sở TN-MT TP.HCM hoàn tất cập nhật sang tên quyền sử dụng đất khu đất cho Tổng công ty Phong Phú.
Đại diện Viện KSND (VKS) TP.HCM khẳng định một lần nữa là có việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ SAGRI cho Tổng công ty Phong Phú; vừa chuyển nhượng phần vốn góp 28% và quyền sử dụng đất cho Tổng công ty Phong Phú.
Sáng 16.12.2021, trước khi hội đồng xét xử nghị án, bị cáo Lê Tấn Hùng, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến và 17 đồng phạm đã nói lời sau cùng, trong vụ án sai phạm tại SAGRI gây thiệt hại cho nhà nước hơn 672 tỉ đồng.
Trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Lê Tấn Hùng cùng 18 đồng phạm trong vụ án SAGRI đã nói lời sau cùng.
Tại phần đối đáp sáng 16.12, đại diện Viện KSND TP.HCM khẳng định 'không dùng từ miệt thị' bị cáo Trần Vĩnh Tuyến như nhận định của luật sư.
Xét xử vụ sai phạm tại SAGRI: VKS giữ nguyên quan điểm như đã đề nghị với các bị cáo thuộc nhóm tội tham ô tài sản.
Đại diện Viện KSND (VKS) TP.HCM đối đáp phần bào chữa của các luật sư (LS), xác định hậu quả của vụ án sai phạm tại SAGRI vẫn chưa được khắc phục.
Tại phiên xét xử bị cáo Lê Tấn Hùng cùng 18 đồng phạm liên quan vụ sai phạm tại SAGRI, đại diện SAGRI đã xin giảm nhẹ cho 7 bị cáo, nguyên là nhân viên SAGRI.