Trang bị 50 bộ sách 'Phạm Phú Thứ toàn tập' cho thư viện, trường học

21/04/2015 16:52 GMT+7

(TNO) Nhân Ngày Sách Việt Nam 21.4, Nhà xuất bản Đà Nẵng giới thiệu bộ sách Phạm Phú Thứ toàn tập , trong đó công bố toàn bộ bản dịch Việt ngữ hai bộ Giá Viên toàn tập và Giá Viên biệt lục với những tư liệu quý.

(TNO) Nhân Ngày Sách Việt Nam 21.4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi lễ giới thiệu và triển lãm hàng ngàn đầu sách đến độc giả. 
Trang bị 50 bộ sách “Phạm Phú Thứ toàn tập” cho các đơn vịHọc sinh, sinh viên hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam
Các gian sách được bố trí theo chủ đề như: Lăng Bác Hồ, Ngọn Hải đăng của biển đảo Việt Nam; Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Chủ quyền biển đảo Việt Nam và Văn hóa, danh nhân xứ Quảng…

Dịp này, Nhà xuất bản Đà Nẵng đã tổ chức giới thiệu bộ sách Phạm Phú Thứ toàn tập.

Độc giả vốn biết đến cụ Phạm Phú Thứ là một quan đại thần thanh liêm, chính trực, yêu nước của triều đình nhà Nguyễn dưới hai đời vua Thiệu Trị, Tự Đức thông qua tập Nhật ký đi Tây (tức Giá Viên biệt lục). 

Tuy nhiên, ít ai biết rằng cụ còn là tác giả của bộ sách đồ sộ Giá Viên toàn tập.
Trang bị 50 bộ sách “Phạm Phú Thứ toàn tập” cho các đơn vịPhạm Phú Thứ toàn tập được giới thiệu đến độc giả
15 năm sau ngày xuất bản Nhật ký đi Tây, Nhà xuất bản Đà Nẵng đã in tiếp bộ sách Phạm Phú Thứ toàn tập với hai cuốn, dày hơn 2.600 trang. 

Trong đó, công bố toàn bộ bản dịch Việt ngữ hai bộ Giá Viên toàn tập Giá Viên biệt lục với những tư liệu quý.

Với mong muốn bộ sách đến với đông đảo bạn đọc, UBND tỉnh Quảng Nam đã trang bị 50 bộ sách cho một số thư viện, địa phương, trường học và cơ quan nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.