Tranh cãi phim người đóng với phim hoạt hình

17/10/2022 14:51 GMT+7

Những bộ phim người đóng (live-action) được Disney công bố sẽ khởi chiếu trong thời gian tới tạo ra nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt quá lớn ở phim người đóng so với phim hoạt hình.

Trong khi phim hoạt hình được sản xuất năm 1989, nàng tiên cá Ariel được mô tả có ngoại hình xinh đẹp, với làn da trắng và mái tóc đỏ bồng bềnh thì trong teaser ở phiên bản người đóng, bộ phim The Little Mermaid lại cho thấy nàng tiên cá có da nâu do nữ diễn viên da màu Halle Bailey đảm nhiệm và mái tóc được làm theo kiểu đặc trưng của phụ nữ châu Phi.

Diễn viên Rachel Zegler trong vai nàng Bạch Tuyết

Splashnews

Điều này tạo nên phản ứng kịch liệt từ dư luận. Tạp chí Forbes đăng bài viết có nhan đề Disney’s ‘Little Mermaid’ Backlash Has Reached Insane Heights (tạm dịch: Phản ứng dữ dội khi Nàng tiên cá của Disney đã đạt đến tầm cao điên cuồng). Trong đó đã chỉ ra nguồn cơn của sự tranh cãi kịch liệt là tuyển một diễn viên không phải da trắng vào vai nàng tiên cá đã dẫn đến một lượng lớn lượt dislike và bình luận chỉ trích khi teaser được phát hành trên YouTube.

Nàng tiên cá phiên bản hoạt hình

Disney

Cuộc tranh luận lên đến đỉnh điểm khi một người dùng Twitter đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để thay thế khuôn mặt của nàng tiên cá trong teaser bằng khuôn mặt của một cô gái tóc đỏ, da trắng để giống với phiên bản hoạt hình nhất có thể.

Nàng tiên cá phiên bản live-action

disney

Một trường hợp tương tự cũng tạo nên sự công kích khá lớn từ dư luận, mặc dù tới năm 2024 mới phát hành, đó là bộ phim live-action: Snow White and the Seven Dwarfs cũng của nhà Disney. Khi công bố diễn viên da màu Rachel Zegler vào vai nàng Bạch Tuyết thì ngay lập tức đã tạo sự phản đối dữ dội từ công chúng vì sẽ không giống với nguyên tác hoạt hình được phát hành trước đó nữa.

Bài viết Rachel Zegler Responded To The Angry Backlash She Received After She Was Cast As Snow White In The Upcoming Live-Action Remake (tạm dịch: Rachel Zegler phản ứng lại chỉ trích dữ dội mà cô nhận lại sau khi đóng vai Bạch Tuyết trong phim live-action làm lại sắp tới) từ BuzzFeed chỉ ra rằng Rachel nói cùng Andrew Garfield trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Variety: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng đây sẽ là một vai diễn của mình. Bạn thường không thấy phụ nữ da trắng như tuyết gốc Latinh. Mặc dù câu chuyện về nàng Bạch Tuyết nhận được sự quan tâm lớn ở các nước nói tiếng Tây Ban Nha”.

Nàng Bạch Tuyết phiên bản hoạt hình

disney

Và khi luồng sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, ngay sau đó, nữ viên viên Rachel Zegler lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích bằng một bài đăng trên mạng xã hội: “Tôi là Bạch Tuyết không có nghĩa là tôi cần tẩy trắng màu da để nhận vai”. Tuy nhiên, bài đăng này đã bị xóa.

Mặt khác, không chỉ khán giả mà còn có cả người làm trong giới nghệ thuật cũng bày tỏ sự thắc mắc, như mới đây, diễn viên Peter Dinklage đã nói rằng, anh hơi ngạc nhiên khi chọn một nữ diễn viên Latinh vào vai nàng Bạch Tuyết.

Dù vẫn còn nhiều ý kiến hoài nghi, không hài lòng nhưng đây là các bộ phim vẫn chưa được chiếu nên phần lớn thông tin chi tiết vẫn còn được giấu kín. Bên cạnh những luồng dư luận cực đoan, một số người xem cũng đang trông chờ điều đặc biệt gì ẩn chứa đằng sau sự khác biệt so với phiên bản phim hoạt hình và có thể tạo được thành công ở phim người đóng hay không? Tất cả vẫn còn là ẩn số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.