Tranh cãi tài xế dừng ô tô trên cao tốc… để nhặt rác: Nên hay không?

02/01/2023 14:13 GMT+7

Đang lái ô tô di chuyển trên cao tốc, tài xế bất ngờ dừng xe để một người đi cùng bước xuống đường… nhặt rác, ngay trên làn đường cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ lên đến 120 km/giờ.

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây tranh cãi, khi một tài xế ô tô bất ngờ dừng xe trên cao tốc để… người đi cùng xuống nhặt rác trên làn đường cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ lên đến 120 km/giờ.

Tranh cãi tài xế dừng ô tô trên cao tốc… để nhặt rác: Nên hay không?
facebook

Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 27.12.2022 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo hình ảnh được camera giao thông trên cao tốc ghi lại được, thời điểm diễn ra vụ việc, một ô tô con màu đen bật đèn cảnh báo nguy hiểm và dừng trên làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn Km 76+305. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo đen bước xuống, bất chấp nguy hiểm di chuyển ra làn giữa (làn đường cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ lên đến 120 km/giờ) để nhặt một mảnh lốp vụn vứt vào lề đường.

Đoạn video ghi lại tình huống này sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến, tranh luận trái chiều.

Tình huống dừng xe trên cao tốc để nhặt rác của người đàn ông khiến nhiều cư dân mạng tranh luận trái chiều

Một số người bày tỏ sự ủng hộ, tán dương với hành động đẹp của người đàn ông vì đã dọn chướng ngại vật, giúp các xe di chuyển an toàn. Facebook Huỳnh Thế Khoa bình luận: “Một hành động đẹp cần được ủng hộ. Nếu ai cũng có ý thức cộng đồng như vậy thì xã hội sẽ tốt đẹp”. Tài khoản Long Trương đồng quan điểm: “Cảm ơn anh, một hành động nhân văn, trách nhiệm và giúp nhiều người tránh được nguy hiểm”.

Mặc dù vậy, không ít cư dân mạng cũng cho rằng trong trường hợp nói trên, người đàn ông không nên dừng xe và đi vào làn đường cao tốc như vậy vì sẽ nguy hiểm tới tính mạng không chỉ của người này mà còn nhiều người khác. Facebook Phúc Nguyễn nhận định: “Biết rằng ý định của anh này là tốt nhưng không nên cổ vũ những hành động thế này được. Vì sao vậy? Trên cao tốc các xe di chuyển tốc độ hơn 100 km/giờ rất nguy hiểm. Chưa kể các xe phía sau nếu khuất tầm nhìn và phát hiện chướng ngại vật khi đến gần có thể gây tai nạn liên hoàn. Lúc đó không chỉ thiệt hại một mạng người mà là rất nhiều người”.

Tương tự, tài khoản Phong Trần Vũ viết: “Hành động đẹp phải an toàn và không gây ảnh hưởng đến người khác. Trong trường hợp này có nguy cơ rất cao gây tai nạn, không thể bất chấp nguy hiểm như vậy được”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.