Tranh cãi vì sao U.23 Thái Lan coi trọng HCV SEA Games như tham dự World Cup

Giang Lao
Giang Lao
16/04/2022 12:24 GMT+7

Quyền Tổng giám đốc điều hành giải Thai League, ông Korrawee Prissananthakul vừa viết một tâm thư, và đặt câu hỏi tại sao U.23 Thái Lan cứ phải làm tất cả để đoạt HCV SEA Games , xem đó như chiến tích tham dự World Cup?

Bài viết của ông Korrawee Prissananthakul đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội facebook, cũng giải thích vì những tác động (từ bà Nualphan Lamsam, trưởng đoàn U.23 Thái Lan và đội tuyển) buộc giải Thai League phải dời lại lịch đấu để tạo điều kiện cho đội nhà dự SEA Games 31.

Ông Korrawee Prissananthakul viết tâm thư về U.23 Thái Lan đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội facebook

Siamsport

Tuy nhiên, ông Korrawee Prissananthakul cho thấy đã “bằng mặt mà không bằng lòng” khi cũng chia sẻ thêm: “Nếu mọi thứ diễn ra cách đây 20 năm, thì tôi hoàn toàn đồng ý và hiểu được sự kỳ vọng của mọi người vào tấm huy chương vàng (HCV) ở SEA Games 31. Đó là vấn đề liên quan đến niềm tự hào của người dân Thái Lan cũng như trọng trách mà LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang phải gánh vác với đấu trường khu vực.

Tuy nhiên, ở thời đại hiện nay, câu chuyện giành HCV SEA Games không còn quá to tát đến như vậy. Đây là thời đại mà các nền bóng đá đang được tính bằng các cuộc thi quốc tế, các trận đấu hạng A thuộc hệ thống FIFA với đội tuyển để tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới và thi đấu trong lịch Ngày FIFA. Bóng đá Thái Lan đang hướng đi theo mục tiêu này, đang nâng tầm và hướng tới một môn thể thao chuyên nghiệp hoàn chỉnh.

Thế nhưng, chúng ta vẫn đang bị bệnh thành tích. Chúng ta thỏa mãn với những thành công nhỏ trước mắt như SEA Games. Và nếu cứ như thế, bóng đá Thái Lan không thể thoát ra khỏi đấu trường khu vực, thì đến bao giờ chúng ta mới mơ đến việc vươn tầm thế giới?”.

Cũng theo ông Korrawee Prissananthakul: “Hiện nay một số người có chức trách ở bóng đá Thái Lan (có thể ám chỉ đến bà Nualphan Lamsam), đang đặt quá nặng mục tiêu phải đoạt HCV SEA Games, và xem đó như kỳ tích tham dự World Cup. Điều này đang gây sức ép quá lớn lên HLV đội tuyển Mano Polking (vừa được bổ nhiệm dẫn dắt U.23 Thái Lan), cũng như tạo áp lực không cần thiết cho cả FAT cũng như toàn bộ các CLB ở giải Thai League.

Theo tôi, SEA Games nên được xem chỉ là đấu trường dành cho cầu thủ trẻ thực thụ hoặc các tài năng mới tranh tài, những cầu thủ ít có cơ hội thi đấu ở đội 1 ở các CLB có cơ hội đến thi đấu để nâng cao hơn năng lực của mình.

SEA Games rốt cuộc cũng chỉ nằm trong câu chuyện đoạt HCV, trong khi mọi giải đấu quan trọng khác phải dừng lại để phục vụ nó? Tại sao không nghĩ rằng, nếu để cầu thủ trẻ và mới đi thi đấu ở SEA Games, sau đó chúng ta sẽ phát hiện có thêm những tài năng mới và đưa họ lên đội tuyển hướng đến những tầm cao hơn như ở các giải châu lục hay sân chơi cấp độ thế giới như World Cup thực sự, thì có phải tốt hơn không? Đó mới là thành quả thật sự từ SEA Games. Do đó, nếu vẫn cứ giữ tư duy cũ kỹ, vẫn hài lòng với những danh hiệu nhỏ, thì bóng đá Thái Lan đừng mơ phát triển đến tầm châu Á hay thế giới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.