Tranh luận dữ dội việc chặt hạ dừa ở thành phố biển Nha Trang

13/06/2022 06:09 GMT+7

Người dân tiếc nuối khi hàng loạt cây dừa lâu năm bên bờ biển TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mới đây bị chặt hạ. Nhiều người cho rằng cần có giải pháp xử lý dung hòa để bảo tồn cây trồng, mảng xanh đô thị.

Những ngày qua, TP.Nha Trang cho chặt nhiều cây dừa lâu năm trên một đoạn đường Trần Phú. Hàng loạt cây dừa cao, thân lớn chừng một vòng tay người ôm, bị cưa hạ nằm trên vỉa hè. Không chỉ người địa phương mà du khách, những người yêu mến thành phố biển này đều bày tỏ sự tiếc nuối.

Hàng loạt cây dừa nhiều tuổi trên đường Trần Phú bị chặt hạ

M.X.H

Theo báo cáo của UBND TP.Nha Trang gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, công trình nâng cấp vỉa hè phía đông đường Trần Phú đang triển khai thi công lát vỉa hè, bó vỉa bằng đá granit. Trên dọc tuyến vỉa hè, một số cây dừa cao đã tồn tại từ lâu, gốc mục, nghiêng ra mặt đường; bẹ, trái sâu bệnh rụng có nguy cơ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Mặt khác, do cây dừa quá cao nên công tác duy trì, chăm sóc gặp nhiều khó khăn. Dải cây xanh dọc tuyến công viên bờ biển hiện nay phần lớn là dừa đã đủ độ che mát vỉa hè, đồng thời vỉa hè đường Trần Phú rộng 4 m, việc tồn tại cây dừa từ trước ảnh hưởng đến lối đi dành cho người đi bộ.

UBND TP.Nha Trang cho biết theo hồ sơ thiết kế được duyệt, các cây dừa cao trên vỉa hè phía đông đường Trần Phú đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Viện Pasteur được chặt và thay thế bằng cây dừa trồng mới để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, tạo không gian thông thoáng, mỹ quan cho khu vực.

Trồng, chăm mới lâu, chặt hạ rất mau

Một số ý kiến đồng tình việc chặt bỏ dừa già, mục gốc, như bạn đọc (BĐ) giaonguyenbanme: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc làm vì lợi ích chung này. Việc chặt bỏ những cây dừa lâu năm đã mục gốc, nghiêng ngã, không an toàn cho người đi bộ và không còn phù hợp với mỹ quan của bãi biển, vỉa hè... là khách quan, cần thiết, để thay thế trồng cây dừa mới đẹp hơn”.

Tôi cho rằng việc trồng nhiều cây dừa cũng có nguy cơ quả dừa rụng gây nguy hiểm cho người đi bộ bất cứ lúc nào. Vẫn trồng nó, tuy nhiên cần có kiểm soát.

Thanh Van Nguyen

Tôi ở Nha Trang đã 60 năm nay, không thấy có ai bị tai nạn do dừa rụng cả!

mantantri

Có xe chuyên dụng rồi thì vệ sinh cây dừa đâu khó. Hãy nghĩ đến công chăm sóc và vẻ đẹp, bóng mát mà nó đem lại cho người dân và khách du lịch.

89570

Dừa cao cỡ đó mà nói cổ thụ phải đốn hạ để trồng dừa khác thì vô lý quá. Thấy dừa ở các bãi biển nước ngoài cao vút rất đẹp, sao họ vẫn đảm bảo được an toàn?

Liên Võ Trần Kim

Tuy nhiên, hầu hết BĐ bày tỏ bất ngờ trước việc hàng dừa xanh lâu năm ở thành phố du lịch nổi tiếng bị chặt bỏ. Theo BĐ Soan Le: “Thành phố biển Nha Trang đẹp nổi bật nhờ một phần dấu ấn của những hàng dừa. Cây dừa có sức sống bền bỉ, dẻo dai thì khó nói là mục gốc rễ! Còn nói khó chăm sóc do cây quá cao thì thật vô lý. Không có gì khó khăn cả, trồng nuôi một cây dừa thành cổ thụ mới khó”. Tương tự, BĐ Nhat Huynh Huu viết: “Bẹ dừa khô có thể leo lên làm gọn. Ở quê nhà tôi có hơn chục cây dừa, cao khoảng 10 m, trời gió nam vẫn leo lên làm được. Bây giờ còn có xe nâng, có thể dùng để cắt tỉa dừa như vẫn làm đối với cây dương, làm cho bờ biển Nha Trang đẹp hơn. Chắc họ sợ hư đá lát vỉa hè”.

“Cây dừa nó vững lắm. Chỉ có nó mới chắn được gió, giữ được cát, vì rễ tua dài cả chục mét. Tôi sống đã 40 năm ở Nha Trang, thỉnh thoảng lại thấy việc hủy hoại cảnh quan tự nhiên nơi đây. Có vài miếng lát gạch đá mấy tháng không xong, rồi chặt, đốn hạ cây, đem hoa sữa về trồng, rồi lại chặt hạ mà không biết bảo tồn”, BĐ Khanh ý kiến. Trong khi đó, BĐ Trọng nhắn nhủ: “Khách du lịch khắp nơi đến với Nha Trang vì bãi biển đẹp, vì hàng dừa đặc trưng ngay bãi tắm, chứ không phải vì “lát vỉa hè, bó vỉa bằng đá granit”. Các vị làm du lịch ở Nha Trang nên nhớ điều này”.

Phát triển cần hài hòa với thiên nhiên

Về thông tin cho rằng cây dừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, BĐ Khai Hung Pham đặt vấn đề: “Lâu nay đã có tai nạn nào xảy ra do cây dừa không? Việc lát đá, các bạn cứ thử nghĩ xem, những chỗ đã lát rồi xem thế nào, nắng chói chang... Thay vì có hàng dừa mát mẻ còn có người đi dạo, chứ lát đá xong không ai đi nổi vì quá nắng. Tiền đó để làm việc khác có ích hơn”.

Nhiều BĐ nêu ý kiến cần có giải pháp dung hòa giữa việc đảm bảo an toàn giao thông với việc bảo tồn mảng xanh đô thị. BĐ Tran Van Tri nêu biện pháp di dời, không nhất thiết đốn hạ dừa: “Nhiều nơi ở TP.Nha Trang thiếu bóng mát cây xanh, nên có thể dời những cây dừa ở đường Trần Phú đến nơi khác. Đây là loại cây lâu năm, mất cả chục năm mới ra trái chứ đâu phải ngắn ngày, giờ đốn hạ thì đáng tiếc vô cùng”.

“Những cây già nua, bệnh tật thì phải bỏ, nhưng còn giữ được gì cho thành phố thì hết sức gìn giữ. Ai không xúc động khi về lại Nha Trang ngắm những hàng dừa xanh khẳng khiu, những cây phi lao được uốn, tạo hình qua bao năm tháng. Vạn lần xin đừng chặt phá”, BĐ Hải Lý đề nghị. Còn BĐ Binh Minh khẩn thiết: “Hãy biết kết nối với thiên nhiên, giữ gìn, trân quý và phát triển hài hòa với cái đã có. Các nước phát triển hiếm khi nào chặt cây, nhất là cổ thụ, nếu họ có giải pháp thay thế. Người nào chặt rồi thử hỏi phần cuộc đời còn lại có trồng được hàng dừa này không?”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.