Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận và tuyển sinh học sinh đầu cấp, trong đó thi lớp 10 chỉ còn 2 môn toán, ngữ văn là thay đổi đáng chú ý so với quy định hiện hành, vốn yêu cầu toán, ngữ văn và một môn hoặc bài thi thứ ba do địa phương lựa chọn.
![[Tranh luận] Thi vào lớp 10, nên chọn 3 hay 2 môn? - Ảnh 1.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2026/8/16/tnw-thi-lop-10-17868464590081489594919.jpg)
Học sinh tham gia kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Đây là một trong 3 địa phương Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về về góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận và tuyển sinh học sinh đầu cấp, trong đó thi lớp 10 chỉ còn 2 môn toán, ngữ văn
ảnh: Nhật Thịnh
Tính hợp lý của thi 3 môn trong tuyển sinh lớp 10
Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, kỳ thi vào lớp 10 gồm toán, ngữ văn và một môn thi hoặc bài thi thứ ba do sở GD-ĐT lựa chọn. Môn thứ ba được công bố sau học kỳ I nhưng không muộn hơn ngày 31.3 hằng năm.
Xét về nguyên tắc, cách tổ chức này có cơ sở. Toán và ngữ văn là 2 môn nền tảng, còn môn thi thứ ba giúp mở rộng phạm vi đánh giá năng lực học sinh, tránh việc kết quả tuyển sinh chỉ phụ thuộc vào hai lĩnh vực. Việc giao địa phương lựa chọn môn thi cũng tạo sự chủ động, phù hợp với điều kiện và định hướng giáo dục của từng địa phương.
Mặt khác, quy định không cho một môn thứ ba được lựa chọn quá 3 năm liên tiếp nhằm hạn chế tình trạng học sinh biết trước môn thi và chỉ tập trung học lệch vào môn đó.
Vì thế, thi 3 môn không phải là một lựa chọn thiếu cơ sở. Vấn đề nằm ở chỗ trong thực tế, môn thi thứ ba đôi khi lại tạo ra những hệ quả không mong muốn đối với mục tiêu giảm áp lực học tập và đổi mới giáo dục.
Thăm dò ý kiến
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến tổ chức thi lớp 10 với 2 môn toán và ngữ văn. Theo bạn, số lượng môn thế nào là phù hợp
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Vì sao nên chọn thi 2 môn toán, ngữ văn?
Điểm đáng chú ý nhất của phương án mới là bỏ môn thi thứ ba, chỉ giữ lại toán và ngữ văn. Theo dự thảo, nếu địa phương lựa chọn phương thức thi tuyển vào THPT công lập, thí sinh sẽ thi hai môn này; thời gian làm bài dự kiến là 120 phút đối với ngữ văn và 90 hoặc 120 phút đối với toán.
Trước hết, cần nhìn nhận rằng kỳ thi vào lớp 10 vốn đã là một kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Thêm một môn thi đồng nghĩa với thêm một nội dung phải ôn tập, thêm một áp lực phải chuẩn bị và thêm một khả năng phát sinh tâm lý học lệch, học tủ.
Đáng nói hơn, môn thứ ba dù được lựa chọn với mục tiêu đánh giá toàn diện nhưng trên thực tế rất dễ trở thành "môn quyết định" trong cuộc đua vào trường công lập. Khi biết môn thi, học sinh, phụ huynh và thậm chí cả nhà trường có xu hướng dồn thời gian, công sức vào môn đó. Từ đó, mục tiêu giáo dục toàn diện có thể bị triệt tiêu.
Đặc biệt, khi mỗi địa phương có thể lựa chọn môn thứ ba khác nhau, sự khác biệt giữa các địa phương cũng xuất hiện. Trong cùng một chương trình giáo dục phổ thông, học sinh nơi này có thể chuẩn bị cho ngoại ngữ, nơi khác có thể phải chuẩn bị môn học hoặc bài thi khác. Điều đó tạo nên một bức tranh tuyển sinh thiếu tính thống nhất trên phạm vi cả nước. Nhất là hiện từ năm học mới dạy học thống nhất một bộ sách trên cả nước.
Trong bối cảnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực và giảm tình trạng học thuộc, học lệch, việc tổ chức một kỳ thi tuyển sinh với quá nhiều môn cần được cân nhắc kỹ. Ở góc độ này, thi 2 môn toán và ngữ văn có những ưu điểm khá rõ. Trước hết là giảm áp lực thi cử, giảm tải và phát triển toàn diện của giáo dục ở THCS.
Thứ hai, môn toán và ngữ văn đều có khả năng đánh giá những năng lực nền tảng. Nếu đề thi được thiết kế tốt, hai môn này hoàn toàn có thể tạo ra một phổ điểm đủ để phân loại học sinh.
Thứ ba, thi hai môn tạo ra một mặt bằng tuyển sinh thống nhất hơn. Nếu quy định này được ban hành, học sinh ở các địa phương sẽ cùng chuẩn bị cho hai môn giống nhau thay vì phụ thuộc vào quyết định lựa chọn môn thứ ba của từng sở GD-ĐT. Đây cũng là một bước tiến theo hướng thống nhất quản lý nhưng vẫn có thể để địa phương chủ động lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp.
Tuy nhiên, thi 2 môn không có nghĩa là có thể xem nhẹ các môn học còn lại. Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý. Nếu kỳ thi lớp 10 chỉ có toán và ngữ văn nhưng cách tổ chức dạy học trong nhà trường lại để học sinh coi những môn khác là "không quan trọng", mục tiêu giáo dục toàn diện sẽ bị ảnh hưởng.
Cho nên, bỏ môn thi thứ ba không đồng nghĩa với bỏ vai trò của các môn học khác. Các môn còn lại vẫn phải được đánh giá trong quá trình học tập ở THCS và có thể được tính đến trong phương thức xét tuyển nếu địa phương lựa chọn hình thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển.
Quan trọng hơn, khi giảm từ ba môn xuống 2 môn, yêu cầu đối với chất lượng đề thi và phương thức tuyển sinh sẽ cao hơn. Đề thi phải đủ sức phân hóa và cần có cơ chế phù hợp để giải quyết những trường hợp có điểm thi tương đương khi số lượng thí sinh vượt xa chỉ tiêu.
Cuối cùng, quan trọng là kỳ thi ấy có đạt được các mục tiêu: công bằng trong tuyển sinh, đánh giá được năng lực và giảm áp lực không cần thiết cho học sinh hay không.
Kỳ thi nhẹ nhàng, giảm áp lực cho học sinh
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập hiện nay rất căng thẳng và nhiều người còn cho rằng áp lực hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học vì những nguyên nhân sau.
Thứ nhất, trường lớp không đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và của phụ huynh. Thiếu phòng học trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu giảng dạy ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh.
Thứ hai, vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ nên không đủ lực lực lượng giảng dạy đáp ứng khi tăng chỉ tiêu số lượng tuyển sinh. Trong đó nhiều địa phương không có nguồn tuyển, nhất là vùng sâu xa, những môn học đặc thù nghệ thuật, giáo dục thể chất, tiếng Anh… luôn thiếu giáo viên.
Thứ ba, kế hoạch phân luồng học sinh sau THCS không đạt hiệu quả như kỳ vọng mục tiêu đề ra của ngành giáo dục.
Việc tuyển sinh vào lớp 10 công lập thực hiện theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT đang áp dụng cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 gồm môn ngữ văn, toán và một môn thi/bài thi thứ ba do sở GD-ĐT lựa chọn. Như vậy, điểm mới cốt lõi trong dự thảo đang lấy ý kiến của Bộ GD-ĐT là bỏ môn thi thứ ba.
Đây cũng chỉ là giải pháp tình thế trong tình hình kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập rất áp lực như đã nói trên. Việc thi 2 hay 3 môn cùng với 3 phương thức tuyển sinh hiện nay: thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển suy cho cùng cũng chưa giải quyết bản chất của học và thi, nhu cầu học tập của học sinh.
Tuy nhiên, khi tuyển sinh chỉ còn 2 môn toán và ngữ văn đồng nghĩa các em giảm được một môn thi, giảm được một phần áp lực thi cử. Việc chọn 2 môn thi toán và ngữ văn có cơ sở khoa học, đây là 2 môn công cụ cốt lõi. Dự thảo thi 2 môn toán và ngữ văn của Bộ GD-ĐT cũng tạo sự đồng bộ trong tuyển sinh vào lớp 10 trên cả nước, xóa được tình trạng băn khoăn mỗi địa phương chọn môn thứ 3 khác nhau, thời điểm công bố môn thứ ba… gây tâm lý căng thẳng.
Ngược lại nhiều ý kiến cho rằng nên duy trì số môn thi tuyển sinh lớp 10 như hiện nay với lập luận môn tiếng Anh là môn công cụ giao tiếp chìa khóa để mở cửa tri thức của nhân loại trong tình hình hội nhập sâu rộng hiện nay của Việt Nam với thế giới nhất là đang thực hiện chủ trương chiến lược đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.
Ý kiến trên là hợp lý, nhất là ở các đô thị lớn phát triển rất phù hợp song việc dạy và học ngoại ngữ ở nhiều địa phương hiện nay còn có khó khăn, nhất là thiếu thầy cô giảng dạy tiếng Anh, cơ sở thiết bị nên chất lượng dạy học môn tiếng Anh cần phải có chiến lược đầu tư dài hạn.
Cũng có phản biện cho rằng nếu bỏ môn thi thứ 3 sẽ dẫn đến học sinh học lệch. Tuy nhiên, việc lo ngại học sinh học lệch không đáng quan tâm vì đánh giá xếp loại học sinh hiện nay thực hiện theo Thông tư Số 22/2021/TT-BGDĐT. Nếu nhà trường và thầy cô thực hiện công tâm nghiêm túc thì đây là cơ sở tin cậy để thực hiện thi 2 môn toán và ngữ văn là đủ đảm bảo kỳ thi nhẹ nhàng giảm áp lực cho học sinh.
Tất cả các phương án thi tuyển, xét tuyển, số môn thi đều có những tích cực và hạn chế tùy vào tình hình thực tế.
Nguyễn Văn Lực
(nguyên giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa)
![[Tranh luận] Thi vào lớp 10, nên chọn 3 hay 2 môn? - Ảnh 3.](https://images2.thanhnien.vn/thumb_w/640/528068263637045248/2026/8/16/tnw-phu-huynh-17868466037051934228107.jpg)
Phụ huynh chờ đón con bên ngoài cổng trường thi lớp 10. Đây là kỳ thi được xem là căng thẳng hơn cả tuyển sinh vào đại học
ảnh: Nhật Thịnh
Bình luận (0)