Tranh tường bảo vệ động vật hoang dã với công nghệ AR

Nguyên Vân
Nguyên Vân
22/08/2022 05:32 GMT+7

Tiếp nối sự thành công của chương trình Vẽ tranh tường nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã (do CHANGE - tổ chức phi chính phủ với hoạt động “giải cứu môi trường” thông qua những chiến dịch truyền thông sáng tạo cùng WildAid - tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp thực hiện trong nhiều năm qua), mới đây, Bring Them Back (Đường về hoang dã) - một dự án vẽ tranh tường mới lạ ứng dụng công nghệ AR (Augmented Reality - thực tế tăng cường), đã được CHANGE và WildAid giới thiệu với cộng đồng nhằm kêu gọi bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Toàn cảnh tranh tường tích hợp công nghệ thực tế ảo AR tại Trung tâm thương mại VivoCity, Q.7, TP.HCM

CHANGE

Với công nghệ này, khi người xem dùng điện thoại thông minh quét mã QR trên tranh sẽ nhìn thấy các loài động vật hoang dã từ bức tranh tường “bước ra” một cách sống động. Trong giai đoạn đầu, Bring Them Back đã hoàn thành 2 bức tranh tường tại TP.HCM, gồm bức Về miền hoang dã tại tầng 5, Trung tâm thương mại SC VivoCity, Q.7, TP.HCM và bức Vệ binh hoang dã tại đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM (do họa sĩ Bùi Ngọc Trang - nghệ danh Trang Suby vẽ). Trong thời gian tới, dự án kỳ vọng sẽ tiếp tục được triển khai tại các tỉnh thành khác như Bình Dương, Đà Nẵng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.