Tranh Việt đến Na Uy

09/04/2015 06:26 GMT+7

Triển lãm mang tên 30/4 trưng bày nhiều tác phẩm hội họa của 5 họa sĩ VN, 2 họa sĩ Na Uy và 2 họa sĩ Việt - Na Uy sẽ diễn ra từ 11.4 - 3.5 tại Engervannsveien 31, Sandvika Baerum, Na Uy.

Triển lãm mang tên 30/4 trưng bày nhiều tác phẩm hội họa của 5 họa sĩ VN, 2 họa sĩ Na Uy và 2 họa sĩ Việt - Na Uy sẽ diễn ra từ 11.4 - 3.5 tại Engervannsveien 31, Sandvika Baerum, Na Uy.

Một tác phẩm của họa sĩ VN sẽ trưng bày tại triển lãm - Ảnh: BTC
Một tác phẩm của họa sĩ VN sẽ trưng bày tại triển lãm - Ảnh: BTC
Triển lãm do Hội Mỹ thuật Baerum Kunstforening tổ chức với sự cộng tác của bà Lệ Tân Sitek, kiến trúc sư, nhà văn, nhà sưu tầm nghệ thuật và là người rất nhiệt tình trong các hoạt động mỹ thuật, là cầu nối nghệ thuật giữa hai quốc gia VN - Na Uy, hiện sinh sống tại Na Uy.
Trao đổi về xu hướng tuyển tranh cho lần triển lãm này, bà Lệ Tân Sitek cho biết, bà mong muốn mang tới triển lãm các tác phẩm có xu hướng đương đại như của họa sĩ Nguyễn Quân, mang phong cảnh và cuộc sống của người Việt như tác phẩm của Bùi Nguyên Trường, Cao Quý, Nguyễn Văn Cường. Monotype của Lê Huy Tiếp biểu hiện nghệ thuật đồ họa của VN với những đề mục về thiên nhiên, bảo vệ môi trường...
Hai họa sĩ Na Uy trước đây có tác phẩm về chiến tranh VN, đặc biệt ông Hans Normann Dahl đã có triển lãm tại VN, quen thân họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Triển lãm được tổ chức với mong muốn giới thiệu và giúp người dân Na Uy có thêm cơ hội tìm hiểu về hội họa VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.