Trao 20 học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho học sinh khó khăn

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
18/11/2022 12:26 GMT+7

20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên vừa được trao cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt tại trường THPT Nguyễn Khuyến (H.Phú Riềng, Bình Phước ).

Sáng 18.11, tại trường THPT Nguyễn Khuyến (xã Bù Nho, H.Phú Riềng, Bình Phước), 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022) và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 do trường THPT Nguyễn Khuyến tổ chức, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt của trường. Kinh phí 20 suất học bổng trên được trích từ nguồn hỗ trợ của Đại học Nguyễn Tất Thành cho học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên.

Trường THPT Nguyễn Khuyến đón nhận quyết định trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

HOÀNG GIÁP

Là một trong 20 học sinh được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình, em Mai Nhật Diệu Linh (học sinh lớp 12A9, trường THPT Nguyễn Khuyến chia sẻ em rất vui và hạnh phúc khi được nhận học bổng này và mong muốn gửi lời tri ân đến Báo Thanh Niên và đơn vị hỗ trợ học bổng Nguyễn Thái Bình.

Đại diện Báo Thanh Niên trao học bổng cho học sinh

HOÀNG GIÁP

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Diệu Linh cho biết, ha mẹ em ly dị nhau từ khi em còn nhỏ, em và em trai phải sống chung với bà ngoại. Đến năm em lên lớp 10 thì bà ngoại em mất nên chỉ còn Linh và em trai sống với nhau. Mẹ em đi làm công nhân ở xa, lâu lâu mới về nhà thăm.

Dù cuộc sống khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng Linh vẫn luôn cố gắng học tập, 11 năm liền là học sinh khá, giỏi. Để phụ giúp mẹ, chăm em và nuôi ước mơ học đại học, Linh cố gắng kiếm tiền bằng cách bán khẩu trang trên mạng xã hội, mỗi dịp hè, em đều xin đi làm thêm tại các quán nước, ăn sáng.

20 học sinh được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên

Hoàng giáp

“ Lớp 12 rất nhiều khoản chi phí phải lo. Học bổng này thật rất quan trọng đối với em trong giai đoạn này. Em hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng tin yêu, tình cảm thầy cô, quỹ học bổng đã dành cho mình”, Diệu Linh chia sẻ

Cùng chung hoàn cảnh, em Trần Thanh Ly ( học sinh lớp 10A8, trường THPT Nguyễn Khuyến), chia sẻ ba em mất năm 2018, gánh nặng gia đình với 3 đứa con nhỏ từ đó đè nặng lên đôi vai mẹ. Do làm việc vất vả, lao lực, thời gian sau đó mẹ em cũng bị bệnh liên quan đến cột sống nên không thể làm việc nặng, thường xuyên phải nằm viện điều trị. Để lo cho mẹ và 2 em, chị gái Ly là Trần Thị Đào (16 tuổi) sau đó cũng đã phải nghỉ học đi làm thêm bóc vỏ hạt điều, phụ quán nước…để kiếm thêm thu nhập. Vừa cố gắng học tốt, Thanh Ly vừa sắp xếp thời gian trong dịp hè làm thêm công việc bóc vỏ hạt điều, phụ giúp bà nội cạo mủ cao su…

“Em rất vui khi được nhận học bổng này. Học bổng thật sự ý nghĩa đối với những hoàn cảnh khó khăn như chúng em. Em hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập tốt để bước vào cánh cửa đại học và gửi lời cảm ơn quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình”, học sinh Trần Thanh Ly nói

Cô Nguyễn Thị Minh Phương, Hiệu trưởng trường Nguyễn Khuyến chia sẻ “Xung quanh chúng ta còn nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điểm giống nhau là các em muốn được đi học, muốn an tâm học mà không phải lo lắng quá nhiều vào cơm áo gạo tiền. 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình mà Báo Thanh Niên trao tặng hôm nay đã giúp các em học sinh an tâm học tập, vượt qua giai đoạn khó khăn để xây dựng tương lai sáng hơn, tôi mong muốn học bổng Nguyễn Thái Bình sẽ ngày càng lớn mạnh, để có thể giúp đỡ, hỗ trợ thêm cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.