Trao hơn 103 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ 5 chị em mồ côi

18/03/2024 07:54 GMT+7

Đại diện Báo Thanh Niên vừa phối hợp với UBND H.Đăk Hà (Kon Tum) đến thăm và trao hơn 103 triệu đồng bạn đọc giúp gia đình em Y Cương (trú thôn Đăk Kơ Đương, xã Đăk Pxi, H.Đăk Hà). Y Cương cùng các em được đề cập trong bài viết Hoàn cảnh đáng thương của 5 chị em mồ côi đăng trên Thanh Niên ngày 21.2.

Cuối năm 2021, cha của Y Cương qua đời vì bệnh ung thư. Đến tháng 10.2023 mẹ em cũng qua đời vì tai nạn. Từ ngày mẹ mất, Y Cương phải vừa làm cha, làm mẹ để nuôi dạy, chăm sóc các em. Để có tiền nuôi các em, Y Cương phải đi làm thuê, hái măng, hái đót. Tuy nhiên, nguồn thu nhập bấp bênh nên mấy chị em luôn trong tình trạng bữa đói bữa no. Sau khi bài viết được đăng tải, một số bạn đọc đã trực tiếp gửi quà giúp em Y Cương.

Trao hơn 103 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ 5 chị em mồ côi- Ảnh 1.

Ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND H.Đăk Hà, trao quà bạn đọc của Báo Thanh Niên giúp đỡ chị em Y Cương

ĐỨC NHẬT

Nhân dịp này, ông Hà Tiến, Chủ tịch UBND H.Đăk Hà, cũng trao tặng gia đình em Y Cương 5 triệu đồng. Ngoài ra, Chủ tịch UBND H.Đăk Hà đã chỉ đạo UBND xã Đăk Pxi, Phòng LĐ-TB-XH huyện thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình em Y Cương, gấp rút hoàn tất các thủ tục để làm chế độ mồ côi cho các em. Ông Hà Tiến cũng đề nghị lãnh đạo xã và các phòng, ban xem xét phương án mỗi đơn vị nhận nuôi, đỡ đầu một em hoặc đưa các em đến Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum để các em có điều kiện sinh sống và học tập tốt hơn.

Ông Hà Tiến ghi nhận thời gian qua Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết về các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật trên địa bàn huyện, qua đó góp phần kêu gọi bạn đọc khắp nơi quyên góp, hỗ trợ cho những mảnh đời này, giúp bà con vượt qua nghịch cảnh. "Đây là việc làm cao đẹp, nhân văn cần được nhân rộng, phát huy", ông Hà Tiến nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.