Trao Huy hiệu Bác Hồ cho 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2023

02/11/2023 12:00 GMT+7

Sáng 2.11, tại quảng trường Ba Đình, đoàn đại biểu gồm 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã báo công dâng Bác.

Tham dự đoàn đại biểu báo công dâng Bác có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trao huy hiệu Bác Hồ cho 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2023 - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình

ĐÌNH HUY

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thực hiện nghi lễ chào cờ, tự hào hát vang Quốc ca. Các đại biểu đã xúc động nghe lại lời căn dặn của Bác về thi đua ái quốc: "Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất"...

Thay mặt đoàn đại biểu báo công, đại úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên), báo cáo với Bác những kết quả, nỗ lực cống hiến của các điển hình tiêu biểu toàn quốc.

Đại úy Vũ Văn Cường cho biết, trong những năm qua, anh cùng mọi người luôn nỗ lực thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ thông qua những việc làm thiết thực, thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao và mỗi công việc bình dị trong cuộc sống, mang lại những ý nghĩa tốt đẹp cho cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Trao huy hiệu Bác Hồ cho 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2023 - Ảnh 2.

Đại úy Vũ Văn Cường báo cáo với Bác những kết quả, nỗ lực cống hiến của các điển hình tiêu biểu toàn quốc

ĐÌNH HUY

"Chúng cháu luôn khắc ghi những lời Bác dạy, đó là kim chỉ nam, là động lực, là phương hướng cho chúng cháu rèn luyện, phấn đấu vươn lên. Hôm nay, chúng cháu vinh dự có mặt tại đây, được báo cáo với Bác sự thành công của những phong trào yêu nước tiêu biểu như phong trào thi đua lao động giỏi; lao động sáng tạo; dạy tốt, học tốt; thi đua quyết thắng; vì an ninh Tổ quốc; vì Trường Sa, Hoàng Sa; dân vận khéo... góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đại úy Vũ Văn Cường nói.

"Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là kim chỉ nam định hướng cho chúng cháu để sống, lao động, cống hiến, trong thời gian tới, chúng cháu sẽ không ngừng phấn đấu nêu cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu", đại úy Cường nhấn mạnh.

Một số gương mặt điển hình tiêu biểu toàn quốc

ĐÌNH HUY

Trao huy hiệu Bác Hồ cho 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2023 - Ảnh 4.

Sau báo cáo của đại úy Vũ Văn Cường, các lãnh đạo của Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư và Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các điển hình toàn quốc

ĐÌNH HUY

Trao huy hiệu Bác Hồ cho 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2023 - Ảnh 5.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu Bác Hồ cho các gương mặt điển hình

ĐÌNH HUY

Trao huy hiệu Bác Hồ cho 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2023 - Ảnh 6.

Cô giáo xương thủy tinh Ngọc Tâm (trú Nam Định) vinh dự được thiếu tướng Đinh Quốc Hùng trao tặng Huy hiệu Bác Hồ

ĐÌNH HUY

Các đại biểu trao tặng huy hiệu cao quý cho các điển hình toàn quốc

ĐÌNH HUY

Trao huy hiệu Bác Hồ cho 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2023 - Ảnh 8.

Đoàn đại biểu dâng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ĐÌNH HUY

Trao huy hiệu Bác Hồ cho 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2023 - Ảnh 9.

Trước lễ báo công, các lãnh đạo của Ban Tuyên giáo T.Ư cũng được Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Bác Hồ

ĐÌNH HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.