Trào lưu 'du lịch chia tay' - Kết thúc văn minh hay 'cơn ác mộng' tồi tệ?

10/10/2022 07:42 GMT+7

"Breakup vacation" (tạm dịch: kỳ nghỉ trước chia tay) là thuật ngữ chỉ 1 trào lưu du lịch mới dành cho các cặp đôi muốn ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của mối tình, trước khi chia tay.

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng những năm gần đây, “breakup vacation” đang trở thành xu hướng khá phổ biến, đặc biệt là với thế hệ Millennials và Gen Z.

"Tôi chuẩn bị rời bỏ bạn trai của mình. Vì vậy, chúng tôi đã cùng nhau thực hiện một kỳ nghỉ chia tay" - câu chuyện được người dùng TikTok có tên tài khoản Piper Riley Thompson nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội.

Bài đăng của Piper Riley Thompson trên TikTok được lan truyền nhanh chóng

NyPost

Theo nội dung video đăng tải trên TikTok mà NyPost dẫn lại, Piper Riley Thompson (28 tuổi) tiết lộ cô và bạn trai cũ đã cùng nhau đi du lịch, tới 1 nơi để nghỉ ngơi, sau khi quyết định sẽ kết thúc mối quan hệ của họ trong 2 tuần tới.

Đoạn phim về kỳ nghỉ nhanh chóng đạt 4 triệu lượt view chỉ sau 2 ngày đăng tải, có cảnh Thompson nắm tay bạn trai của cô ấy một cách thân mật trên giường và cùng nhìn ra khung cảnh u ám bên ngoài.

Thompson không nói rõ về lý do mối tình tan vỡ. Cô chỉ chia sẻ ngắn gọn: “Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ cuối tuần chia tay đẹp đẽ. Chúng tôi trao cho nhau những cử chỉ yêu thương để hồi tưởng những kỷ niệm đẹp, cùng nói về tất cả nỗi sợ hãi, kế hoạch chữa lành những tổn thương và hy vọng cho tương lai sắp tới. Điều đó thật đau lòng nhưng cũng đồng thời có tác dụng chữa lành những tổn thương".

Sau đó, trong một đoạn clip bổ sung, cô gái trẻ thông tin rằng cô đã rời khỏi nơi ở hiện tại, phải dọn đến ở với bạn trai cũ và anh ấy đã giúp Thompson thu dọn đồ đạc khi cô chuyển đến một thành phố mới.


Hình ảnh tình cảm của cặp đôi trong chuyến du lịch trước khi chia tay

NyPost

Bên dưới bài đăng của Piper Riley Thompson nhận được rất nhiều bình luận. Có người bày tỏ sự tiếc nuối cho cặp đôi. Họ thắc mắc vì sao lại phải lên lịch chia tay trong khi 2 người có vẻ vẫn còn yêu nhau.

Không ít bình luận đồng tình với chuyến du lịch. Họ ca ngợi hành động này, gọi đó là cách hành xử của những người trưởng thành và chu đáo. Đồng thời, không quên khuyên Thompson nên chăm sóc bản thân trong thời gian tới sau chia tay.

"Một cuộc chia tay lành mạnh khó hơn nhiều so với một cuộc chia tay độc hại", một tài khoản đồng tình bình luận.

Tuy vậy, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng chuyến du lịch để chia tay sẽ là "cơn ác mộng tồi tệ nhất trên trái đất". Những người ở "chiến tuyến" bên này bày tỏ quan điểm khi 2 người đã quyết định chia tay nghĩa là không còn tình cảm, thậm chí có nhiều xích mích, chán ghét nhau nên chuyến du lịch sẽ hoặc rất gượng ép, hoặc tẻ nhạt vô cùng.

“Không thể nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn thế này”, một tài khoản thẳng thắn tuyên bố.

"Thật lãng phí thời gian, tiền bạc cho những kế hoạch này. Nó khiến người trong cuộc khó thoát khỏi mối tình cũ, không vượt qua được nỗi đau khi đến với người mới”, một người khác cùng quan điểm.

Tại Việt Nam, khái niệm "breakup vacation" còn khá mới mẻ. Cho đến nay, chưa có câu chuyện nào về những chuyến du lịch như vậy được người trong cuộc chia sẻ và lan truyền rộng rãi. Có vẻ như việc lên kế hoạch trước cho một cuộc chia tay và để lại kỉ niệm bằng chuyến du lịch cuối cùng còn quá xa lạ với các cặp đôi Việt.

Poll TNO
Bạn nghĩ sao về ý tưởng du lịch trước khi chia tay?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.