Trào lưu ghép tên ủng hộ việc 'ở nhà là yêu nước' lan tỏa 'chóng mặt'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/03/2020 18:54 GMT+7

Để hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ “ ở nhà là yêu nước ”, những “tuyên ngôn” hài hước của người trẻ ủng hộ việc ở nhà đã được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội .

Trào lưu mới: "Tôi là Hưng, ở nhà không bị phổi sưng"

Hiện trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều hình ảnh cùng lời “tuyên ngôn” của các bạn trẻ để hưởng ứng phong trào “ở nhà là yêu nước, ở nhà là chung tay cùng cả nước chống dịch”.
Nhiều “tuyên ngôn” thú vị nhận được nhiều chia sẻ trong cộng đồng mạng như: "Tôi là Bằng - ở nhà không lằng nhằng"; "Tôi là Hưng, ở nhà không bị phổi sưng"; "Tôi là Mai Anh, ở nhà cho nó lành"; "Tôi là Tú ở nhà giặt giũ và không đi khỏi nơi cư trú; "Tôi là Trang, ở nhà không lang thang"…

Cán bộ Thành đoàn Hà Nội đăng ảnh tiên phong ủng hộ lời kêu gọi "Ở nhà là yêu nước"

Ảnh Mai Anh

Nhiều em bé cũng được bố mẹ đăng ảnh với tuyên ngôn như: "Mình là An Nhi. Ai rủ cũng không đi"; "Mình là Đăng Khôi. Quyết chỉ ở nhà thôi"; "Cháu là Minh, ở nhà không đi linh tinh"…
Đặc biệt, có những bệnh nhân trẻ cũng hướng ứng phong trào này. Bệnh nhân số 155 “tuyên ngôn”: "Tôi là Yến, Tôi sẽ mạnh mẽ chiến đấu với Covy"…

Những em bé được bố mẹ đăng ảnh dễ thương ủng hộ việc ở nhà

Ảnh Mai Anh

Bệnh nhân số 155 đang cách ly điều trị cũng ủng hộ phong trào để vượt qua dịch bệnh

Ảnh Mai Anh

Đây chính là trào lưu mới được Thành đoàn Hà Nội phát động với mong muốn lan toả thông điệp “Ở nhà là yêu nước, ở nhà là chung tay cùng cả nước chống dịch”. Theo Thành đoàn Hà Nội, trong sáng nay 23.3, Thành đoàn đã phát động Thử thách ảnh “Together we win - Chiến thắng Covid-19”.
Cụ thể, người dung mạng xã hội viết/in/ghép thông điệp lan toả ý thức phòng, chống dịch Covid-19 có gieo vần theo tên của mình lên giấy; chụp ảnh bản thân đang ở nhà kèm thông điệp đã viết/in (khuyến khích đeo khẩu trang); đăng ảnh lên facebook cá nhân kèm hastag #ThanhnienThu do #thachthuccovid #onhalayeunuoc; sau đó gửi ảnh về inbox Fanpage Thành đoàn Hà Nội để được tổng hợp, đăng tải.

Thông điệp trào lưu được Thành đoàn Hà Nội phát động

Ảnh Mai Anh

Điều đặc biệt ở thử thách này là tất cả người dùng mạng xã hội không phân biệt lứa tuổi, nơi ở, nghề nghiệp… đều có thể tham gia thử thách và lan toả đi tinh thần tích cực phòng chống Covid-19 của mình đến với cộng đồng dù là đang ở nhà.

Ngập tràn những bức ảnh thú vị

Chỉ cần gõ tìm hastag #thanhnienthudo #thachthuccovid #onhalayeunuoc, bạn sẽ nhận thấy ngập tràn mạng xã hội hôm nay là những hình ảnh của những người trẻ thủ đô, hưởng ứng thử thách ý nghĩa này.
Theo thống kê của Thành đoàn Hà Nội, chỉ sau vài giờ phát động, trào lưu này được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng và ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bức ảnh gửi về tham gia.

Một chiến sĩ công an tham gia trào lưu mới của người trẻ

Ảnh Mai Anh

Anh Phạm Quang Tú, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội, cho biết: “Thử thách ảnh “Together we win” hướng tới mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh, chính vì vậy mà trong những bức ảnh được chia sẻ, chúng ta có thể bắt gặp chiến sĩ công an thủ đô đang làm nhiệm vụ vẫn bớt chút thời gian nghỉ trưa để tham gia”.
Anh Tú cũng chia sẻ, thử thách này được triển khai với mong muốn tuyên truyền, hành động theo nhiều cách, trên nhiều mặt trận, hướng tới cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh; thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ thủ đô, dù là ở nhà vẫn thể hiện được sức sáng tạo, sự lan toả của mình.

Những "tuyên ngôn" dễ thương của các thiếu nhi thủ đô

Ảnh Mai Anh

“Hiện tại, thử thách nhận được sự hưởng ứng lớn của người trẻ, không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà đã đang lan toả đến người trẻ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Thanh niên thủ đô đã và đang cho thấy tinh thần tiên phong trong triển khai nhiều hoạt động sáng tạo trên nhiều mặt trận và làm nhiều việc, ở nhiều nơi trong cùng một lúc”, anh Tú nói.
Chùm ảnh Thanh Niên ghi nhận về trào lưu mới này:

Những "tuyên ngôn" của người trẻ để ủng hộ việc ở nhà phòng chống dịch Covid-19

Ảnh Mai Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.