Trao tặng góc học tập và xe đạp cho nữ sinh lớp 6 mồ côi cha mẹ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
12/05/2022 16:17 GMT+7

Hội đồng Đội tỉnh Bình Định trao tặng góc học tập và xe đạp cho em Lâm Bảo Tuyết Hân (lớp 6A3, Trường THCS An Hòa, H.An Lão, Bình Định), học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm lên 7 tuổi.

Ngày 12.5, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội trải nghiệm STEM cho thiếu nhi năm 2022 tại Trường THCS An Hòa (xã An Hòa, H.An Hòa, H.An Lão, Bình Định) với sự tham dự của hơn 100 học sinh.

Tại lễ khai mạc, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định đã trao tặng góc học tập và xe đạp cho em Lâm Bảo Tuyết Hân (lớp 6A3, Trường THCS An Hòa).

Em Hân (ở giữa) được trao tặng xe đạp và góc học tập

cẩm vân

Tại chương trình, các học sinh được tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm STEM (viết tắt của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) và các hoạt động đổi mới, khám phá khoa học do Hội đồng Đội tỉnh Bình Định và Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) thực hiện.

Em Lâm Bảo Tuyết Hân mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm lên 7 tuổi, sống cùng bà và dì. Hàng ngày, em Hân phải đi bộ đến trường vì không có xe đạp. Tuy nhiên, từ năm lớp 1 đến lớp 6, em Hân đều đạt danh hiệu học sinh khá. Ngoài học tập, em còn tích cực tham gia các hoạt động Đội.

Học sinh tham gia các trò chơi do Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới tổ chức

cẩm vân

Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định, cho biết ngày hội trải nghiệm STEM được tổ chức để giúp các học sinh làm quen và xây dựng các kỹ năng cần thiết để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại của tương lai. Đồng thời, nâng cao tính chủ động, đam mê, sáng tạo, tạo hứng thú trong học tập, khơi dậy đam mê nghiên cứu, tìm tòi, khám phá trong học tập và đưa học lý thuyết gắn với thực hành trở thành nhu cầu thực tế, hàng ngày qua mỗi giờ học…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.