Trao tặng và đặt tượng kiến trúc sư Kazik tại Viện Bảo tồn di tích

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
29/08/2018 06:23 GMT+7

Ngày 28.8, Viện Bảo tồn di tích (Bộ VH-TT-DL) đã tiếp nhận và đặt tại sảnh tầng 2 bức tượng kiến trúc sư Kazik (ảnh) do điêu khắc gia Phạm Văn Hạng thực hiện.

Bức tượng đất nung này được đặt ngay cạnh chân dung ông Kazik đã treo nhiều năm tại viện này. Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích Hoàng Đạo Cương cho biết đây là việc làm để tưởng nhớ những đóng góp của ông Kazik với tư cách là chuyên gia trùng tu di sản gắn bó với VN.
Kiến trúc sư người Ba Lan Kazik (tên đầy đủ là Kazimierz Kwiatkowski) tới VN, bắt đầu bảo quản và phục hồi khu di tích tháp Chàm ở Mỹ Sơn từ năm 1980, khi các ngọn tháp này trong tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp. Khi kinh phí dự án hợp tác hết, ông đã về nước vận động, gây quỹ để tiếp tục bảo tồn khu di tích hiện là di sản văn hóa thế giới này. Ông Kazik cũng là người có công trong viêc đưa Huế thành di sản văn hóa thế giới. Ông mất năm 1997 tại VN. Năm 2009, Hội An đã đặt tượng Kazik tại khu vực phố cổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.