Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn

02/08/2023 08:29 GMT+7

Ngày 28.7, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 39,5 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cho gia đình anh A Manh (34 tuổi, trú thôn Măng La, xã Ngọc Bay, TP.Kon Tum, Kon Tum), nhân vật trong bài viết Cha suy thận, con não úng thủy cần giúp đỡ đăng trên Thanh Niên ngày 4.7.2023.

Nhiều năm qua, anh A Manh bị suy thận và liên tục phải lọc máu tại bệnh viện. Sức khỏe yếu nên anh không thể làm việc nặng. Đã vậy, con út của anh lại mắc bệnh não úng thủy nên gia cảnh rất khó khăn. Mọi chi phí ăn uống, thuốc men đè nặng lên đôi vai của chị Y Bleng (vợ anh A Manh).

Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn  - Ảnh 1.

Phóng viên Thanh Niên (phải) trao tiền cho gia đình anh A Manh

THIÊN ÂN

Ngoài số tiền nêu trên, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài viết, một số bạn đọc đã trực tiếp gửi quà giúp gia đình anh A Manh vượt qua khó khăn.

Nhận được tiền, anh A Manh đã xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý bạn đọc của Báo Thanh Niên THIÊN ÂN

Cũng trong ngày 28.7, Báo Thanh Niên đã trao 15,58 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ cho bà Mai Thị Tuyên (43 tuổi, ở thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, H.Phù Cát, Bình Định), nhân vật trong bài viết Cảnh bi thương của một gia đình nghèo liên tiếp gặp tai ương đăng trên Thanh Niên số ra ngày 20.2.2023 (đợt 1 Báo Thanh Niên đã trao cho bà Tuyên 107,588 triệu đồng). Như vậy qua 2 đợt, bạn đọc Báo Thanh Niên đã hỗ trợ cho bà Tuyên tổng cộng trên 123 triệu đồng.

Báo Thanh Niên cũng đã trao 13,82 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ cho bà Lê Thị Thanh Nhàn (58 tuổi, ở khu phố Thịnh Văn 2, TT.Vân Canh, H.Vân Canh, Bình Định), nhân vật trong bài viết Số phận bi đát của người phụ nữ nghèo đăng trên Thanh Niên số ra ngày 8.3.2023 (đợt 1 Báo Thanh Niên đã trao cho bà Nhàn 67,05 triệu đồng). Tổng cộng 2 đợt bạn đọc đã hỗ trợ bà Nhàn gần 81 triệu đồng để bà điều trị bệnh.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.