Trao tiền hỗ trợ cậu học trò nghèo mù lòa

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/02/2023 00:55 GMT+7

Ngày 8.2, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thôn 4 (xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) để thăm hỏi, và trao số tiền 28.243.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ cho cậu học trò mù lòa Đặng Văn.

Cháu Đặng Văn là nhân vật trong bài viết Cậu học trò nghèo mù lòa cần giúp đỡ đăng trên Thanh Niên ngày 29.12.2022.

Trao tiền hỗ trợ cậu học trò nghèo mù lòa  - Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho mẹ con bà Lê Thị Chùm

NAM THỊNH

Cháu Đặng Văn là con út trong gia đình thuộc diện cận nghèo có 3 anh chị em. Trong đó, Văn và chị gái thứ hai không may bị mù. Để có tiền nuôi các con, bà Lê Thị Chùm (42 tuổi, mẹ của Văn), mỗi ngày phải đi phụ hồ hoặc giúp việc nhà khi có người thuê, với đồng lương ít ỏi. "Nhà có 3 đứa con thì hai đứa bị mù di truyền từ cha nó. Từ khi học lớp 4 thì mắt cháu Văn có dấu hiệu mờ dần, đến lớp 8 cháu gần như không nhìn thấy gì nữa. Số tiền mà bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ đối với mẹ con tôi rất lớn và quý giá. Tôi sẽ dùng số tiền này để chữa mắt cho cháu", bà Chùm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.