'Trao xuân yêu thương' cho 3.000 trẻ mồ côi, khó khăn trên địa bàn TP.HCM

27/01/2024 12:23 GMT+7

Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam - CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Sở Du lịch TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM… tổ chức chương trình Trao xuân yêu thương cho 3.000 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

'Trao xuân yêu thương' cho 3.000 trẻ mồ côi, khó khăn trên địa bàn TP.HCM- Ảnh 1.

Các em nhỏ hào hứng khi khám phá khu du lịch Suối Tiên

BTC

Trao xuân yêu thương lần đầu tổ chức nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, không để sót trường hợp không có điều kiện đón tết. Ban tổ chức huy động các nguồn lực xã hội, hướng đến đối tượng là trẻ mồ côi do dịch Covid-19, trẻ mồ côi do nguyên nhân khác, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ em tại các mái ấm…

Trao xuân yêu thương được tổ chức tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, từ ngày 27.1 đến 2.2. Trong chương trình, 3.000 bé được tham gia các hoạt động vui xuân, các trò chơi dân gian nhằm giáo dục giá trị văn hóa. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn tạo điều kiện để các em đón tết cổ truyền lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

'Trao xuân yêu thương' cho 3.000 trẻ mồ côi, khó khăn trên địa bàn TP.HCM- Ảnh 2.

Trao xuân yêu thương hướng sự quan tâm đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19...

BTC

Trong chương trình, các hoạt động chăm lo cụ thể gồm: Hoạt náo các trò chơi, các gameshow được tổ chức trên xe di chuyển và tại khu du lịch; Hỗ trợ chi phí xe vận chuyển, hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa và miễn phí vé vào cổng, vé trò chơi cho các bé; Tặng quà cho 3.000 trẻ tham dự chương trình.

Tổng mức kinh phí dự kiến tổ chức chương trình du lịch và lì xì cho trẻ là 1,8 tỉ đồng. Đây là số tiền do các đơn vị thành viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam đóng góp và huy động các nguồn khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.