Trâu bạch tạng làm khách mời đặc biệt của Thủ tướng Thái Lan

20/03/2024 16:33 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 20.3 đã chào đón vị khách đặc biệt tại văn phòng của mình: một con trâu trắng to lớn gần đây được chuyển nhượng với giá 500.000 USD (khoảng 12,4 tỉ đồng).

Chú trâu mang tên "Ko Muang Phet" vốn nổi tiếng trong giới chăn nuôi Thái Lan với vai trò trâu đực giống. Song con vật đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vào tuần trước nhờ vụ chuyển nhượng đình đám và giành được một chuyến đi đến Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok để gặp Thủ tướng Srettha, theo AFP.

Ko Muang Phet là con trâu bạch tạng, 4 tuổi, sống tại tỉnh Phetchaburi ở phía tây Thái Lan. Nó cao 1,8 mét và nặng đến 1,4 tấn - gần gấp ba lần so với một con trâu bình thường.

Trâu bạch tạng làm khách mời đặc biệt của Thủ tướng Thái Lan- Ảnh 1.

Chú trâu Ko Muang Phet là "khách" của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

AFP

Ko Muang Phet đã trở thành ngôi sao truyền hình, góp mặt trong một tập của bộ phim truyền hình dài tập "Sound from the field of love" (tạm dịch: Thanh âm từ cánh đồng tình yêu) cực kỳ nổi tiếng.

Ông Srettha - bản thân cao đến 1,92 mét - "chạm trán" với chú trâu nổi tiếng trước Tòa nhà Chính phủ.

"Tôi không biết chúng ta có con trâu đẹp đến vậy... Có nhiều thứ như thế này nữa không?", ông Srettha nói với các phóng viên đang tụ tập, rón rén vỗ nhẹ vào sừng của con vật.

Trâu nước có mặt khắp nơi ở vùng nông thôn Thái Lan, song trâu bạch tạng đặc biệt có giá trị vì chúng rất hiếm.

Những con trâu đực lực lưỡng cũng là một ngành kinh doanh lớn. Năm ngoái, một nông dân ở tỉnh Phitsanulok phía bắc Thái Lan đã bán con trâu đực nặng 1,4 tấn của mình với giá hơn 1,45 triệu USD (khoảng 36 tỉ đồng).

Trâu bạch tạng làm khách mời đặc biệt của Thủ tướng Thái Lan- Ảnh 2.

Ông Jintanat Limtongkul (mặc sơ mi trắng), chủ nhân mới của Ko Muang Phet trò chuyện cùng Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

AFP

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), ông Srettha cho biết Hiệp hội Chăn nuôi trâu Thái Lan đã yêu cầu chính phủ quảng bá loài vật này như một công cụ "sức mạnh mềm".

Ông Jintanat Limtongkul, chủ nhân mới của Ko Muang Phet, đón nhận ý tưởng này. "Tôi muốn mọi người biết đến trâu nhiều hơn. Người Thái trước đây gần gũi với nông nghiệp và trâu, nhưng lối sống ngày nay đã khiến chúng ta thay đổi", ông nói với các phóng viên tại Tòa nhà Chính phủ.

Ông cam kết sẽ mang bốn con trâu khổng lồ đến gặp khách du lịch tại đường Khao San nổi tiếng ở Bangkok vào tháng tới nhân dịp Songkran, năm mới (tết "té nước") của người Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.