Trẻ bệnh hô hấp, tiêu hóa tăng cao do nắng nóng

08/04/2015 07:42 GMT+7

(TNO) Trong những ngày qua, tại Khoa Hô hấp và Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 (TP.HCM) luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều trẻ nhập viện điều trị nội trú phải nằm ghép thậm chí không có giường.

(TNO) Trong những ngày qua, tại Khoa Hô hấp và Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 (TP.HCM) luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều trẻ nhập viện điều trị nội trú phải nằm ghép thậm chí không có giường. 
 Hành lang Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: Lương Ngọc
Bà Bùi Thị Mỹ (42 tuổi, ngụ Bình Dương) đang chăm sóc cho cháu ở hành lang Bệnh viện Nhi đồng 2, cho hay: “Bé mới được 13 tháng, bị viêm phế quản phải nằm viện điều trị, đã đông lại gặp trời nóng bức nên tôi lo, sợ bệnh nhẹ thành nặng nên ban ngày tìm chỗ thoáng cho nó nằm đỡ”. 
Như lời bà Mỹ các phòng bệnh tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 2 khá đông đúc, có giường còn nằm ghép, 2 trẻ trên giường, phụ huynh dưới đất, có khi nằm chung nhưng co ro nhường chỗ nhau. Hành lang với từng chiếc giường nối đuôi nhau cũng là nơi nhiều trẻ nằm điều trị.
Chị Thân (36 tuổi) đang chăm con trên chiếc giường ngoài hành lang cho biết: “Tôi không ngờ sau 15 ngày cho con nhập viện thì thấy lượng trẻ bệnh đông đến thế, cứ ngày nào cũng có người vô, trẻ dồn trẻ nhìn mà thương”. 
Tương tự, tại Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhi đồng 2, nhiều trẻ nhập viện điều trị phải nằm hành lang trên những tấm đệm thay giường. Chi Nguyên (35 tuổi, ngụ Bình Thuận) cho hay: “Bé bị tiêu chảy được bác sĩ chỉ định nhập viện khi đó bác sĩ có nói Khoa Tiêu hóa đông lắm nên phải chịu khó tôi cứ tưởng chỉ đông bình thường không ngờ quá tải đến mức phải nằm hành lang, gầm giường vì thiếu chỗ”. 
Hành lang khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: Lương Ngọc
Cũng trong tình trạng quá tải, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, hai khoa Tiêu hóa và Hô hấp không một giường trống, 2 đến 3 trẻ nằm chung là chuyện bình thường.
Chị Tuyền (35 tuổi, ngụ Bình Tân, TP.HCM) than thở khi nằm cùng con 5 tháng tuổi bị tiêu chảy ngoài hành lang khoa Tiêu hóa: “Nằm chăm sóc cho con ở đây không bệnh cũng bị bệnh vì đông quá mức, một giường 3 đến 4 trẻ, có người không chỗ phải tự mua chiếu bồng con kiếm chỗ mà nằm”. Trong lúc trò chuyện, một điều dưỡng hướng dẫn phụ huynh đưa con nhận giường nằm căn dặn: “Ở đây đông nên phải chịu khó, giường này của bé nhưng nằm chung 3 người”.
Góc cầu thang khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: Lương Ngọc
Tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi điều trị nội trú nằm cả góc ở góc cầu thang, hành lang và gầm giường.
Chị Mai, phụ huynh của bé 7 tháng tuổi bị viêm phế quản nằm dưới giường tâm sự: “Chỉ khi có con nằm ở khoa này mới hiểu cảnh khổ, vừa đông vừa chen chút nhau, một giường có khi được chỉ định nằm 4 trẻ chứ kể phụ huynh...”.
Nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh hô hấp mùa nóng

Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, do thời tiết đang nắng nóng nhưng lượng trẻ nhập viện khoa có tăng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do các bậc phụ huynh sử dụng quạt và máy lạnh không đúng cách khiến trẻ mắc bệnh, thêm nữa là vấn đề vệ sinh cho trẻ.

Cũng theo bác sĩ Tuấn, phụ huynh đặc biệt lưu ý việc thay đổi nhiệt độ đối với trẻ tránh thay đổi đột ngột nhất là việc di chuyển trẻ từ ngoài môi trường nắng nóng vào phòng máy lạnh hay luồng gió trực tiếp của quạt.

Riêng quạt máy, khi sử dụng cho trẻ không nên để cố định và phải quạt với vận tốc yếu nhất, tránh dùng trực tiếp. Đối với gia đình có sử dụng máy lạnh nên thiết kế máy không thổi trực tiếp vào chỗ sinh hoạt của trẻ, không để trẻ ở trong quá lâu. 

Thường xuyên tiếp nhận trẻ nhập viện, bác sĩ Tuấn cho biết đa số trẻ điều trị nội trú tại Khoa Hô hấp của bệnh viện mắc các bệnh liên quan đến viêm hô hấp nhất chủ yếu là viêm phổi, và đến bệnh viên khá muộn. Chính vì vậy, khi phụ huynh thấy trẻ có những triệu chứng như sốt, ho phải đưa ngay đến các cơ sở y tế để kiểm tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.