Trẻ bị bỏng thực quản vì nhầm viên tẩy bồn cầu là kẹo

Trẻ bị bỏng thực quản vì nhầm viên tẩy bồn cầu là kẹo

16/12/2023 19:23 GMT+7

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngộ độc cấp do ăn nhầm viên tẩy bồn cầu gây bỏng thực quản.

Theo khảo sát gần nhất của Bệnh viện Nhi đồng 2, gần 70% trẻ em nhập viện trong tình trạng ngộ độc cấp do ăn nhầm hoặc uống nhầm các hóa chất có trong nhà. Nguyên nhân xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn trong việc bảo quản hóa chất trong các chai, lọ có nhãn hiệu nước uống hay đồ ăn khiến trẻ dễ nhầm lẫn. 

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận và điều trị thành công bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngộ độc cấp do ăn nhầm viên tẩy bồn cầu dẫn đến bỏng thực quản. 

Trẻ bị bỏng thực quản vì nhầm viên tẩy bồn cầu là kẹo- Ảnh 1.

Nuốt nhầm viên tẩy bồn cầu bé trai được mẹ móc họng để nôn ra, tuy nhiên việc làm này đã khiến bé bị bỏng thực quản

Trang Châu

Khi phát hiện các dấu hiệu bị nhiễm độc nặng ở trẻ, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Đặc biệt, đối với trường hợp trẻ bị nhiễm độc hóa chất, người nhà không được tự ý dùng các chất trung hòa, móc họng gây ói, tránh tình trạng diễn tiến nặng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.