Trẻ em 10 tuổi có thể sử dụng kính VR của Meta

24/06/2023 13:53 GMT+7

Meta cho biết sẽ giảm độ tuổi tối thiểu cho tài khoản người dùng kính thực tế ảo (VR) Quest xuống 10 tuổi vào cuối năm nay. Động thái này diễn ra vài tuần sau khi US Surgeon General (cơ quan y tế cộng đồng của Mỹ) kêu gọi các công ty công nghệ và nhà lập pháp bảo vệ trẻ em khỏi tác hại của việc sử dụng mạng xã hội.

Theo SCMP, công ty của Mark Zuckerberg đang nỗ lực thay đổi để vũ trụ ảo metaverse trở nên thân thiện với gia đình và thu hút nhiều người dùng hơn, dù cho ngày càng có nhiều lo ngại về việc trẻ em dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội.

Trong nhiều năm qua, cả Facebook và Instagram thường xuyên bị chỉ trích vì sử dụng những chiến lược để thu hút trẻ em sử dụng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng việc "nghiện" mạng xã hội khiến trẻ em dễ tiếp cận với những nội dung độc hại, giảm thời gian dành cho các mối quan hệ ngoài đời thực, tăng nguy cơ bị những kẻ xấu bắt nạt và lạm dụng tình dục trực tuyến.

Theo bài đăng trên blog của Meta, các bậc phụ huynh sẽ giữ quyền kiểm soát tài khoản của con cái họ đối với kính Quest 2 và Quest 3. Đồng thời nhấn mạnh trẻ em chỉ được truy cập vào các ứng dụng "phù hợp với độ tuổi" khi sử dụng kính VR. Bên cạnh đó, công ty cho biết vũ trụ ảo metaverse có rất nhiều ứng dụng, trò chơi hấp dẫn mang tính giáo dục dành cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên.

BGDYKPM3GVO2FIDCE7UXTJM3BM.jpg

Để tạo tài khoản Quest và sử dụng những ứng dụng trên nền tảng, trẻ em cần có sự chấp thuận từ bố mẹ

REUTERS

Theo khuyến nghị của Meta, trẻ em nên bị giới hạn thời gian sử dụng kính VR trong khoảng hai giờ mỗi ngày. Các tài khoản của trẻ dưới 13 tuổi sẽ được cài đặt chế độ riêng tư theo mặc định, đồng thời công ty cam kết không hiển thị quảng cáo đến những tài khoản này. Meta cũng cho phép truyền nội dung từ kính VR sang màn hình TV hoặc điện thoại để bố mẹ có thể quan sát những gì con cái đang xem.

Bằng cách mở rộng đối tượng tiềm năng cho Quest, Mark Zuckerberg đang thực hiện một bước quan trọng để hướng tới mục tiêu biến metaverse trở nên phổ biến như Facebook và Instagram.

Dù hàng triệu kính Quest đã được bán ra, metaverse vẫn bị xem là "một thị trấn ma kỹ thuật số". Trong báo cáo ngày 1.2 vừa qua, Reality Labs, bộ phận xây dựng metaverse của Meta, đã lỗ 13,7 tỉ USD trong suốt năm 2022. Đây là khoản lỗ hằng năm lớn nhất của bộ phận được ghi nhận.

Vào hôm 1.6, Meta đã công bố kính Quest 3 có giá khởi điểm 500 USD và tiết lộ sẽ hạ giá mẫu Quest 2. Meta cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mới đáng gờm từ kính Vision Pro của Apple. Bất chấp mức giá niêm yết 3.499 USD (hơn 82 triệu đồng), Vision Pro đã nhận được phản hồi nhiệt tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.