Trẻ em được dạy bơi miễn phí: 'Tôi rất biết ơn chương trình'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/08/2023 18:24 GMT+7

"Tôi rất biết ơn chương trình", bà ngoại của cháu bé mồ côi bố (ở Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) đã xúc động nói tại lễ bế giảng lớp dạy bơi miễn phí và phòng, chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


Sáng 1.8, Hội đồng Đội TP.Hà Nội, Cung Thanh niên Hà Nội và Công ty CP thể thao và giải trí Bằng Linh tổ chức lễ bế giảng lớp dạy bơi miễn phí và phòng, chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dạy đến khi biết bơi

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Phúc Lộc, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, Phó giám đốc Cung Thanh niên Hà Nội, cho biết lớp dạy bơi và phòng, chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 được tổ chức từ ngày 18 - 30.7, với 137 em đến từ 4 quận là Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa.

Trẻ em được dạy bơi miễn phí: 'Tôi rất biết ơn chương trình' - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Hà Nội Đào Đức Việt trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

NGUYỆT ÁNH

Trong 12 ngày học, các huấn luyện viên có chuyên môn, kỹ năng tốt đã tận tình hướng dẫn cho học viên. Do đó, khóa học đã diễn ra an toàn và thành công, có 93/137 học viên hoàn thành khóa học, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được cấp giấy chứng nhận của ban tổ chức. Những em còn lại chưa đủ điều kiện sẽ tiếp tục học đến khi đủ điều kiện, được cấp giấy chứng nhận.

Tại buổi lễ, Thành đoàn Hà Nội đã tặng bằng khen cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức lớp học. Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận cho 93 học viên đủ điều kiện, hoàn thành khóa học; khen thưởng và tặng quà 12 học viên có thành tích xuất sắc.

"Tôi rất biết ơn chương trình"

Vui mừng nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, em Trịnh Lê Kim Ngân, 8 tuổi, học sinh Trường tiểu học Thịnh Quang (Q.Đống Đa), phấn khởi nói: "Được tham gia học bơi cùng các bạn, con rất thích. Các thầy dạy dễ hiểu, chỉ 1 tuần là con biết bơi".

Trẻ em được dạy bơi miễn phí: 'Tôi rất biết ơn chương trình' - Ảnh 2.

Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được dạy bơi miễn phí

NGUYỆT ÁNH

Đồng hành cùng cháu ngoại những ngày học bơi, bà Nguyễn Thị Lơ, ở Q.Đống Đa, chia sẻ: "Bố Ngân không may qua đời sớm, mình mẹ cháu nuôi con nên gặp nhiều khó khăn. Nhờ có lớp học bơi nên cháu đã biết bơi. Tôi rất biết ơn chương trình".

Theo Thành đoàn Hà Nội, từ năm 2012 đến nay, lớp dạy bơi và phòng, chống đuối nước cho trẻ em khó khăn trên địa bàn thủ đô là hoạt động hoàn toàn miễn phí do Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với Hội đồng Đội TP.Hà Nội, Công ty CP thể thao và giải trí Bằng Linh tổ chức, với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các quận, huyện.

Trải qua 11 năm tổ chức, chương trình đã phổ cập kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hàng nghìn trẻ em, đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; góp phần phòng, chống đuối nước, bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.