Trên 80% người dân mắc bệnh răng miệng

Liên Châu
Liên Châu
15/12/2023 14:38 GMT+7

Trên 80% người dân mắc bệnh răng miệng, các ổ nhiễm trùng trong khoang miệng, là nguyên nhân của các bệnh toàn thân như viêm cầu thận, viêm khớp, viêm nội tâm mạc.

Hội nghị khoa học và triển lãm nha khoa VNU DEC 2023 với chủ đề "Kết nối nha khoa" lần thứ nhất đang được Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức, từ 14 - 16.12, tại Hà Nội. Tại hội nghị, GS Trịnh Đình Hải, Trưởng khoa Răng hàm mặt, Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết: theo kết quả điều tra mới nhất về sức khỏe răng miệng toàn quốc, ở nước ta có trên 80% người mắc bệnh răng miệng, hoặc sâu răng, hoặc viêm lợi, viêm quanh răng hoặc cả hai. 

Trên 80% người dân mắc bệnh răng miệng - Ảnh 1.

VNU DEC 2023 cập nhật kỹ thuật mới về nha khoa, nâng cao chất lượng đào tạo và điều trị chuyên ngành

LIÊN CHÂU

Các bệnh răng miệng là nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Hơn nữa các ổ nhiễm trùng tiềm tàng trong khoang miệng còn là nguyên nhân của các bệnh toàn thân như viêm cầu thận, viêm khớp, viêm nội tâm mạc.

Vì vậy, việc cập nhật các kiến thức, kỹ năng và các phương tiện tiên tiến hiện đại phục vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng các bệnh răng miệng là vô cùng quan trọng và rất cấp thiết đối với các cơ sở đào tạo, các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng nha khoa.

VNU DEC 2023 là sự kiện nha khoa lớn thu hút hơn 2.000 đại biểu tham dự với 45 báo cáo viên đầu ngành nước và quốc tế, đến từ 9 quốc gia, cùng thảo luận về các chuyên khoa sâu như: cấy ghép nha khoa, ghép xương và tái tạo mô mềm trong nha chu, implant, nắn chỉnh răng, phẫu thuật trong miệng, phục hình răng, kỹ thuật số trong nha khoa.

Dịp này, các chuyên gia cùng thảo luận, cập nhật những định hướng mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành răng, hàm, mặt.

VNU DEC 2023 là nơi cập nhật các phương tiện điều trị nha khoa tiên tiến, hiện đại, kết nối nha khoa giữa các cơ sở đào tạo với mạng lưới khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ngày càng cao.

GS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội

Theo GS Hải, trong cộng đồng, viêm lợi, viêm quanh răng cũng là bệnh răng miệng khá phổ biến. Đầu tiên là viêm ở lợi, nếu không điều trị sẽ gây tiêu xương ở răng tạo thành các túi ở quanh răng. Một người có 32 răng và kèm theo 32 túi viêm nhiễm chứa mủ là các ổ nhiễm trùng rất nguy hiểm gây mất răng và lợi, nguồn gốc các bệnh nội khoa: viêm cầu thận, viêm khớp, viêm nội tâm mạc.

Do đó, do đó việc điều trị dự phòng bệnh răng miệng rất quan trọng. Trước tiên cần dự phòng sâu răng, thứ hai là các dự phòng viêm lợi, viêm quanh răng.

GS Hải lưu ý thêm: "Theo các điều tra, trên 80% thanh thiếu niên lệch lạc răng. Nếu muốn răng đẹp phải nắn chỉnh răng. Như vậy cũng phải quan tâm đến việc dự phòng lệch lạc răng để cho các em có hàm răng đẹp hơn".

GS Hải đánh giá, ngành răng Việt Nam cũng như các nước đang phát triển rất nhanh. Các cơ sở khám, chữa răng, hàm, mặt trong nước tiếp cận rất kịp thời với phương pháp, kỹ thuật mới

Tại Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội, các giảng viên là bác sĩ hàng năm thường xuyên ra nước ngoài học tập, trao đổi, cập nhật chuyên môn với các chuyên gia giỏi. Hội nghị lần này cũng là minh chứng cho việc tiếp cận, ứng dụng các kỹ thuật mới trong chuyên ngành răng.

 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.