Triển lãm 229 tác phẩm mỹ thuật vùng ĐBSCL tại Trà Vinh

Nam Long
Nam Long
24/08/2023 18:03 GMT+7

Triển lãm mỹ thuật vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra tại Trà Vinh với 229 tác phẩm của 193 họa sĩ, nhà điêu khắc.

Ngày 24.8, tại Trà Vinh, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 28.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL tại Trà Vinh - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Trà Vinh cắt băng khai mạc triển lãm

NAM LONG

Có 229 tác phẩm của 193 họa sĩ, nhà điêu khắc là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và các hội viên của 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL được giới thiệu, trưng bày tại triển lãm.

Đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá, các tác phẩm tại triển lãm có sự đa dạng về thể loại, chất liệu mới, phản ánh khá sinh động vẻ đẹp truyền thống, sự đổi mới của vùng đất, con người vùng ĐBSCL trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo ông Lê Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, triển lãm lần này là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc của tỉnh và khu vực giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nhau trong sáng tạo nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội để quảng bá, giới thiệu nghệ thuật, vùng đất, con người tỉnh Trà Vinh và vùng ĐBSCL đến với nhân dân cả nước và quốc tế.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL tại Trà Vinh - Ảnh 2.

Các đại biểu và người dân tham quan triển lãm

NAM LONG

Dịp này, Ban tổ chức trao thưởng cho các hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam có tác phẩm đạt giải triển lãm khu vực ĐBSCL lần thứ 28 năm 2023, gồm 3 giải B, 2 giải C, 6 khuyến khích; trao thưởng cho các hội viên địa phương với 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 khuyến khích. 

Triển lãm mỹ thuật sẽ kéo dài đến hết ngày 31.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.